Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc hạ mức lãi suất vay tối đa theo luật xuống 20%

Write: 2020-11-16 15:49:03

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban giám sát tài chính (FSC) ngày 16/11 đã hạ mức lãi suất vay tối đa theo luật định. Theo đó, bắt đầu từ nửa cuối năm 2021, lãi suất vay tối đa sẽ là 20%/năm, thay vì 24%/năm như hiện nay. 

Mục đích của quyết định trên là nhằm giảm bớt gánh nặng lãi suất cho tầng lớp người dân có điểm tín dụng yếu do thu nhập thấp. Tính đến cuối tháng 3 năm nay, có khoảng 2,4 triệu người dân sử dụng khoảng vay có lãi suất vượt quá 20%. Chính phủ dự đoán sẽ có khoảng 87% người dân trong số này sẽ được hưởng lợi từ việc cắt giảm lãi suất vay theo luật, tương đương 483 tỷ won (435,8 triệu USD). Tuy nhiên, 13% còn lại có thể gặp khó khăn trong việc được các tổ chức tín dụng phê duyệt hồ sơ cho vay.

Nhằm giảm thiểu tình trạng người dân gặp khó khăn do chính sách hạ lãi suất cao nhất theo luật, Chính phủ quyết định tăng cường kiểm soát để loại trừ triệt để hình thức cho vay tư nhân bất hợp pháp, cung cấp thêm vốn vay mỗi năm trị giá 270 tỷ won (243,62 triệu USD) dành cho các đối tượng có điểm tín dụng thấp, tăng cường điều chỉnh nợ và hỗ trợ phục hồi tín dụng cho các đối tượng này.

Đây là lần thứ hai Chính phủ điều chỉnh mức lãi suất vay tối đa theo luật kể sau khi hạ từ 27,9% xuống còn 24% vào hồi đầu năm 2018.

Lựa chọn của ban biên tập