Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Coupang đăng ký niêm yết chứng khoán tại Mỹ

Write: 2021-02-15 12:30:47

Thumbnail : YONHAP News

Hãng mua sắm trực tuyến lớn nhất của Hàn Quốc Coupang đêm ngày 12/2 đã trình hồ sơ niêm yết chứng khoán lên Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC).

Doanh thu của Coupang đã có sự tăng trưởng vượt bậc, từ 47,8 tỷ won (43,3 triệu USD) năm 2014 lên 1.000 tỷ won (905 triệu USD) sau hai năm, 4.000 tỷ won (3,6 tỷ USD) năm 2018, vượt 7.000 tỷ won (6,3 tỷ USD) năm 2019.

Sau khi thị trường mua sắm trực tuyến tăng trưởng mạnh vào năm ngoái do dịch COVID-19, doanh thu hãng đã tăng 90% lên thành 13.000 tỷ won (11,8 tỷ USD). Trong vòng 13 năm, doanh thu của Coupang đã tăng trưởng gấp 275 lần.

Hãng đã nỗ lực rút ngắn thời gian vận chuyển, như giao hàng hỏa tốc trong ngày, giao hàng vào sáng sớm, thêm vào đó là ứng dụng điện thoại tiện lợi, đã giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.

Với những nỗ lực này, hãng đã huy động được nguồn vốn khổng lồ từ nước ngoài, như từ Quỹ "Vision" do Chủ tịch Son Masayoshi của tập đoàn SoftBank (Nhật Bản) đầu tư.

Bất chấp thâm hụt khổng lồ, Coupang đã xây dựng được một hệ thống giao hàng nhanh mà bất cứ "kẻ đến sau" nào cũng không thể theo kịp, đồng thời ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning) để nâng cao hiệu suất.

Đây là chiến lược tương tự của Amazon, hãng đang độc chiếm thị trường trực tuyến Mỹ, nên Coupang còn được mệnh danh là "Amazon" của Hàn Quốc.  

Tuy nhiên, triển vọng phía trước không chỉ mỗi màu hồng, đó là bởi hãng vẫn lỗ lớn mỗi năm. Có lúc, Coupang lỗ tới hơn 1.000 tỷ won (905 triệu USD), năm ngoái là 584 tỷ won (529 triệu USD), cho tới nay lỗ tổng cộng 4.200 tỷ won (3,8 tỷ USD).

Trong khi đó, thị phần của hãng mới chỉ ở ngưỡng xấp xỉ 10%, nên chưa đủ sức thao túng thị trường như Amazon. Do đó, một số ý kiến chỉ ra rằng Quỹ Vision của Chủ tịch Son Masayoshi đang nóng vội niêm yết cổ phiếu của Coupang tại Mỹ là nhằm cứu vớt thua lỗ đầu tư của năm ngoái.

Lựa chọn của ban biên tập