Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc thu hẹp quy mô tiêu hủy phòng ngừa dịch cúm gia cầm

Write: 2021-02-15 15:07:27

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc quyết định tạm thời thu hẹp quy mô tiêu hủy gia cầm, phòng ngừa dịch cúm gia cầm độc lực cao.

Ủy ban khắc phục sự cố trung ương về dịch cúm gia cầm ngày 15/2 đã mở cuộc họp báo thường kỳ, công bố thu hẹp đối tượng tiêu hủy phòng ngừa dịch cúm gia cầm trong vòng hai tuần từ cùng ngày.

Theo đó, trong trường hợp phát sinh dịch cúm gia cầm độc lực cao tại một trang trại nuôi gia cầm, đối tượng bị chôn lấp phòng ngừa là "gia cầm cùng loại trong vòng bán kính 1 km", thay vì trong vòng bán kính 3 km như trước.

Ủy ban cho biết việc thu hẹp quy mô tiêu hủy là do số trang trại phát sinh cúm gia cầm đang có chiều hướng giảm. Thay vì tiêu hủy, cơ quan phòng dịch sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng với các trang trại nuôi gia cầm trong bán kính 3 km.

Ngoài ra, để loại bỏ virus phía trong và ngoài nông trại, cơ quan phòng dịch sẽ tiến hành khử trùng tập trung, huy động hơn 1.100 xe khử trùng, siết chặt quy trình kiểm tra, rút ngắn chu trình kiểm tra mỗi tháng một lần xuống hai tuần một lần với một số giống gia cầm.

Ủy ban khắc phục sự cố trung ương cho biết sẽ nhập 29 triệu quả trứng gà tươi cho tới cuối tháng này, nhằm ổn định giá trứng gà đang tăng vọt do dịch cúm gia cầm. Ngoài ra, cơ quan này sẽ tiếp tục xúc tiến bán giảm giá trứng gà tại các siêu thị, chợ đầu mối truyền thống.
 
Ủy ban này cho biết hiện tại, giá trứng gà đang tăng khoảng 40%, nhưng dự kiến sẽ không còn tăng mạnh sau cuối tháng này, khi trứng nhập khẩu được cung cấp ra thị trường.

Lựa chọn của ban biên tập