Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc hạ thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng thực phẩm chính xuống 0%

Write: 2022-05-30 14:11:34

Thumbnail : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho ngày 30/5 đã mở cuộc họp các Bộ trưởng hữu quan về kinh tế, công bố đối sách ổn định dân sinh, đối phó với tình hình giá cả sinh hoạt leo thang thời gian gần đây.

Một nội dung quan trọng trong đối sách vừa được công bố là việc Chính phủ quyết định giảm thuế xuống 0% với các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu chính, như thịt lợn, dầu ăn, bột mỳ, cà phê hạt. Biện pháp này của Chính phủ dự kiến sẽ kéo giá thịt lợn nhập khẩu giảm tối đa 20%. Ngoài ra, Chính phủ cũng quyết định miễn thuế giá trị gia tăng với các mặt hàng thực phẩm chế biến đơn giản như tương ớt, kimchi.

Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho cho biết Chính phủ quyết định giảm giá thành các mặt hàng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm ở mọi công đoạn, từ nhập khẩu cho tới sản xuất, tiêu dùng, nhằm ổn định đời sống, giá cả sinh hoạt cho người dân.

Bên cạnh đó, Chính phủ công bố tiếp tục giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô con cho tới cuối năm nay, đóng băng lãi suất các khoản vay đóng học phí cho sinh viên trong học kỳ II ở mức 1,7%, tương tự với học kỳ I.

Chính phủ sẽ khuyến khích để các doanh nghiệp viễn thông trong nước tung gói cước 5G với mức phí bình dân, nhằm giảm gánh nặng phí viễn thông cho người dân từ quý III năm nay.

Mặt khác, Chính phủ cũng đề ra phương án áp thuế sở hữu bất động sản tương tự thời điểm năm 2020, nhằm giảm gánh nặng thuế cho người sở hữu một nhà ở. Thuế tài sản và thuế bất động sản tổng hợp đều sẽ được áp dụng giá Nhà nước công bố năm 2021, trong đó thuế bất động sản tổng hợp sẽ được điều chỉnh về tỷ lệ tính thuế trên giá Nhà nước công bố để được giảm thêm thuế.

Với người lần đầu sở hữu nhà ở, mức trần tỷ lệ vay thế chấp nhà được nới lỏng thành 80%. Chính phủ cũng sẽ tung gói vay thế chấp nhà với thời gian đáo hạn tối đa 50 năm cho thanh niên.

Chính phủ ước tính với các biện pháp trên, người dân sẽ có thể giảm được 600 triệu won (482,7 triệu USD) tiền thuế.

Lựa chọn của ban biên tập