Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lãnh đạo kinh tế, tài chính Hàn Quốc khẳng định đối phó tích cực với bất ổn thị trường tài chính

Write: 2022-06-16 14:56:55

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 16/6 đã tổ chức Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô khẩn cấp, với sự tham gia của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choo Kyung-ho, Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) Rhee Chang-yong, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) Kim So-young, Giám đốc Cơ quan Giám sát tài chính (FSS) Lee Bok-hyun, Cố vấn Kinh tế Văn phòng Tổng thống Choi Sang-mok. Đây là hội nghị đầu tiên được tổ chức trong nhiệm kỳ Chính phủ mới, 4 tháng sau hội nghị trước đó. 

Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho chỉ ra rằng lo ngại kinh tế đình trệ đang gia tăng sau quyết định nâng 0,75% lãi suất cơ bản của Mỹ, thị trường tài chính quốc tế sẽ có thể biến động lớn. Chính phủ, Ngân hàng trung ương sẽ đề cao cảnh giác, và tích cực đối phó. 

Ông Choo nhấn mạnh các cơ quan Chính phủ nhận định chung rằng việc ổn định giá cả là vấn đề cấp thiết nhất hiện nay. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung hơn nữa vào giá cả khi điều hành chính sách tiền tệ, đẩy mạnh nỗ lực đối phó đa phương diện.

Về khả năng nâng 0,5% lãi suất vào tháng sau, Thống đốc BOK Rhee Chang-yong cho biết vẫn còn thời gian từ nay tới Hội nghị chính sách tiền tệ, trong thời gian này có thể xảy ra nhiều thay đổi, nên BOK sẽ theo dõi phản ứng của thị trường để quyết định.

Các quan chức tham dự cuộc họp khẳng định sẽ nỗ lực đối phó chung, không để tâm lý bất ổn lan rộng trên thị trường tài chính và ngoại hối. Đặc biệt, tại thị trường ngoại hối, các cơ quan Chính phủ sẽ duy trì cảnh giác cao độ với biến động quá mức của đồng won, nỗ lực không để thị trường phản ứng nhạy cảm quá mức.

Tại thị trường trái phiếu, nếu thị trường phản ứng quá mức, Chính phủ sẽ xúc tiến mua vào trái phiếu Chính phủ ở thời điểm thích hợp.

Lựa chọn của ban biên tập