Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ

Write: 2019-08-12 13:03:18

Thumbnail : KBS News

Cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính của liên quân Hàn-Mỹ, nhằm chuẩn bị cho việc Hàn Quốc tiếp nhận quyền tác chiến thời chiến, diễn ra từ ngày 11/8 đến 20/8.

Ngay lập tức, thông qua Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 11/8, Bắc Triều Tiên đã công bố công văn dưới danh nghĩa Vụ trưởng vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Kwon Jong-gun, chỉ trích mạnh mẽ Chính phủ Hàn Quốc.

Bình Nhưỡng cho rằng việc đổi tên cuộc tập trận không thay đổi được tính chất là cuộc diễn tập xâm lược, và đe dọa sẽ không tiếp xúc với Seoul cho đến khi cuộc tập trận chấm dứt hoặc được giải thích tường tận.

Ngoài ra, miền Bắc tuyên bố rằng ngay cả Tổng thống Mỹ còn công nhận các vụ phóng tên lửa của nước này chỉ là "vụ thử nghiệm tên lửa nhỏ" nhằm tự vệ, thì không có lý do gì để Phủ Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng hối thúc dừng các vụ phóng thử tên lửa của nước này, đồng thời, đe dọa sẽ tiếp tục thực hiện các động thái khiêu khích nữa trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đã kiềm chế không chỉ trích Mỹ, cho thấy vấn đề đàm phán phi hạt nhân hóa trong tương lai là vấn đề giữa Washington với Bình Nhưỡng, chứ không phải là vấn đề đối thoại giữa hai miền Nam-Bắc.

Về phần mình, Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhận định trọng tâm của vấn đề trong thời điểm hiện nay là đối thoại Mỹ-Triều, nên vẫn chưa đưa rất bất cứ phản ứng nào.

Lựa chọn của ban biên tập