Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng vũ khí

Write: 2019-08-16 09:58:15

Thumbnail : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 16/8 thông báo Bắc Triều Tiên đã phóng hai vũ khí từ khu vực Tongchon, tỉnh Gangwon, về vùng biển phía Đông vào lúc 8 giờ 1 phút và 8 giờ 16 phút sáng cùng ngày.

Độ cao của vũ khí được xác định đạt khoảng 30 km, tầm bắn 230 km, tốc độ bay trên Mach 6,1. 

Cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ hiện đang phân tích cụ thể các thông số kỹ thuật và chủng loại của vũ khí.

Ngay lập tức, sáng cùng ngày, Chánh Văn phòng an ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã mở cuộc họp khẩn của Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) để đánh giá tình hình. Các ủy viên thường trực NSC nhận định vụ phóng vũ khí của miền Bắc là nhằm phản đối cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, khiến căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc leo thang. Ngoài ra, Phủ Tổng thống cho biết đã báo cáo vụ việc lên Tổng thống Moon Jae-in. 
     
Vụ khiêu khích vũ khí mới nhất của Bình Nhưỡng diễn ra chỉ 6 ngày sau vụ phóng vũ khí phỏng đoán là tên lửa vào ngày 10/8 vừa qua. Như vậy, chỉ trong vòng 3 tuần (tính từ ngày 25/7), miền Bắc đã thực hiện tới 6 vụ phóng vũ khí. Nếu tính từ đầu năm cho đến nay, đây đã là vụ khiêu khích thứ 8. 

Kể từ khi tuyên bố đã hoàn thiện năng lực vũ khí hạt nhân sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào tháng 11 năm 2017, Bắc Triều Tiên đã không để lộ bất cứ vụ thử vũ khí nào trong suốt gần một năm rưỡi.

Tuy nhiên, vào ngày 4/5 và 9/5 năm nay, Bình Nhưỡng bất ngờ tiến hành phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên KN-23, sau đó liên tiếp thực hiện các vụ khiêu khích vũ khí tầm ngắn từ các khu vực khác nhau, vào các ngày 25/7, 31/7, 2/8, 6/8, 10/8 và mới nhất là 16/8.

Trong vụ khiêu khích vào ngày 10/8, vũ khí được phóng từ khu vực Hamheung về vùng biển phía Đông, với tầm bắn 400 km, đạt độ cao khoảng 48 km, tốc độ bay trên Mach 6,1. Miền Bắc tuyên bố đây là vụ phóng thử nghiệm vũ khí mới.

Quân đội hiện đang duy trì tư thế sẵn sàng đối phó, bởi giai đoạn này quân đội miền Bắc đang trong đợt huấn luyện mùa hè và liên quân Hàn-Mỹ cũng đang tập trận chung, nên có khả năng cao Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thêm các vụ khiêu khích. 

Lựa chọn của ban biên tập