Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bình Nhưỡng lên án sự uy hiếp quân sự của Seoul và Washington

Write: 2019-08-22 13:44:56

Thumbnail : KBS News

Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày 22/8 đã ra một bài bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn, nhấn mạnh nước này vẫn giữ lập trường không đổi là giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình, thông qua đối thoại và đàm phán. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tuyên bố "không hứng thú" đối thoại trong khi bị uy hiếp về mặt quân sự.

Miền Bắc nhắc đến việc quân đội Hàn Quốc nhập máy bay chiến đấu tàng hình F-35A từ Mỹ, quy kết đây là một động thái khiêu khích nghiêm trọng, phủ nhận toàn diện các Tuyên bố chung liên Triều và thỏa thuận quân sự mà hai miền đạt được vào năm ngoái. Nước này chỉ trích "thái độ hai mặt và giả tạo" của Chính phủ miền Nam, khi vừa khiêu khích quân sự, vừa nhấn mạnh về đối thoại.

Bắc Triều Tiên chỉ trích các hành vi thù địch quân sự ngày một gia tăng của Mỹ và Hàn Quốc đang đánh mất động lực đối thoại nhằm xây dựng một nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Điều này rốt cuộc sẽ chỉ khiến Bình Nhưỡng hướng sự quan tâm lớn hơn tới việc tăng cường khả năng răn đe quân sự.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao miền Bắc cũng nhắc tới việc Mỹ phóng thử tên lửa hành trình tầm trung gần đây, và có kế hoạch triển khai một lượng lớn vũ khí tấn công quân sự, trong đó có máy bay chiến đấu tàng hình F-35, chiến đấu cơ F-16V tới gần bán đảo Hàn Quốc, như Nhật Bản, kích động một cuộc chạy đua quân bị và bầu không khí đối đầu trong khu vực. 

Nội dung bài bình luận trên cho thấy miền Bắc sẽ không nối lại ngay đàm phán với Mỹ, viện cớ lo ngại an ninh. Trước đó, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun ngày 21/8 phát biểu rằng Washington sẵn sàng nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng ngay khi có liên lạc từ miền Bắc.

Hôm 21/8, không quân Hàn Quốc công bố kế hoạch nhập thêm hai máy bay chiến đấu F-35A, triển khai tổng cộng 40 chiếc cho tới năm 2021. Trước đó, vào ngày 18/8 vừa qua, Mỹ đã thử một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất tại bang California, hơn nửa tháng sau khi rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga.

Lựa chọn của ban biên tập