Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên chờ đợi bước đi "khôn ngoan" của Mỹ từ nay tới cuối năm

Write: 2019-10-24 15:34:05

Thumbnail : YONHAP News

Ngày 24/10, Bắc Triều Tiên ra tuyên bố dưới danh nghĩa Cố vấn Bộ Ngoại giao Kim Kye-gwan rằng nước này muốn xem Mỹ sẽ vượt qua cuối năm nay một cách "khôn ngoan" như thế nào.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KNCA) đưa tin trong thông cáo trên, miền Bắc cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump vẫn đang duy trì mối quan hệ thân thiết và niềm tin vững chắc, qua đó nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa hai nhà lãnh đạo.

Dựa trên mối quan hệ thân thiết này, Bình Nhưỡng hy vọng một động lực mới sẽ được thiết lập, đưa hai nước vượt qua mọi trở ngại, phát triển quan hệ song phương theo chiều hướng tích cực.

Tuyên bố trên chỉ ra rằng chính giới Mỹ hiện vẫn bị bó hẹp trong định kiến từ thời kỳ chiến tranh lạnh, dẫn đến đối đầu với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, "ở đâu có ý chí, ở đó có con đường", miền Bắc hối thúc Mỹ thay đổi thái độ một cách tích cực.

Các nội dung trên khiến dư luận kỳ vọng về một bước ngoặt mới trong quan hệ Mỹ-Triều, hiện đang bế tắc từ sau thất bại của đàm phán cấp chuyên viên song phương tại Thụy Điển ngày 5/10.

Trước đó, Đặc phái viên về vấn đề bán đảo Hàn Quốc thuộc Bộ Ngoại giao Thụy Điển Kent Rolf Magnus Harstedt ngày 23/10 cho biết sẽ gửi thư mời tới Mỹ và Bắc Triều Tiên, nhằm tổ chức tiếp cuộc hội đàm cấp chuyên viên Mỹ-Triều tại Stockholm.

Lựa chọn của ban biên tập