Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên tiếp tục gây áp lực với Mỹ

Write: 2019-10-28 11:37:51

Thumbnail : YONHAP News

Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yong-chol ngày 27/10 ra công văn dưới danh nghĩa Chủ tịch Ủy ban hòa bình châu Á-Thái Bình Dương nước này, nhận định Mỹ đã đánh giá sai lầm sự kiên nhẫn của miền Bắc và vẫn đang theo đuổi chính sách thù địch với Bình Nhưỡng. Ông này cho rằng Mỹ đang vin vào mối quan hệ thân thiết giữa lãnh đạo hai nước để kéo dài thời gian, và việc Mỹ nghĩ rằng có thể vượt qua thời hạn cuối năm nay là một "ảo tưởng ngu ngốc".  

Ông Kim còn nêu một số vấn đề khác như việc gần đây Mỹ đề cập đến mục tiêu phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên dứt khoát, toàn diện, và có thể kiểm chứng (FFVD) tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Phó Chủ tịch Kim Yong-chol nhấn mạnh việc hai nước Mỹ-Triều vẫn duy trì ngoại giao là nhờ mối quan hệ thân thiết giữa lãnh đạo hai nước, song mọi thứ đều có giới hạn.

Quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un tuyệt đối không được đi ngược lại lòng dân, và cũng không phải điều kiện đảm bảo để bù đắp hay ngăn chặn tình hình xấu đi giữa hai nước.

Quan chức miền Bắc nhận định vẫn chưa có tiến triển thực tế nào trong mối quan hệ Mỹ-Triều, và cảnh báo giao tranh giữa hai nước vẫn có chiều hướng tiếp diễn.

Kể từ sau khi Hội nghị thượng đỉnh song phương Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi tháng 2 đổ vỡ, ông Kim Yong-chol đã bị rút khỏi đàm phán hạt nhân với Mỹ. Việc ông này đưa ra phát biểu trên thể hiện miền Bắc hiện đang dồn hết sức để đối phó với Mỹ trước thời hạn đàm phán cuối năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập