Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Triên lên án Mỹ tái chỉ định nước này là quốc gia hỗ trợ khủng bố

Write: 2019-11-05 11:00:13

Thumbnail : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đã lên án "Báo cáo khủng bố theo quốc gia năm 2018" do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 1/11 vừa qua.  

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao miền Bắc cho rằng việc Mỹ tiếp tục chỉ định Bắc Triều Tiên là nước hỗ trợ khủng bố trong bối cảnh đối thoại Mỹ-Triều đang bế tắc là một động thái xúc phạm và phản bội đối với đối tác đàm phán. Điều này một lần nữa cho thấy Washington vẫn đang theo đuổi chính sách thù địch với Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên còn quy kết báo cáo của Mỹ là ngụy tạo, là động thái khiêu khích chính trị nghiêm trọng đối với nước này.

Dư luận đánh giá phản ứng của miền Bắc lần này, cả hình thức và nội dung, đều ở mức độ bình thường. Trước đây, mỗi lần Mỹ chỉ định Bắc Triều Tiên là nước hỗ trợ khủng bố, Bình Nhưỡng cũng chỉ đưa ra lập trường thông qua hình thức trả lời phỏng vấn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Mỹ hiện vẫn duy trì chỉ định Bắc Triều Tiên là nước khủng bố kể từ khi liệt miền Bắc vào danh sách đen này ngày 20/11/2017. Lần này, Washington tiếp tục giữ nguyên lập trường với lý do miền Bắc đã thường xuyên tài trợ cho các hành vi khủng bố quốc tế. 

Trong báo cáo lần này, ngoài Bắc Triều Tiên, Mỹ còn chỉ định Iran, Sudan, Syria là nước hỗ trợ khủng bố.

Lựa chọn của ban biên tập