Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên lần đầu đề cập "con đường mới" tại sự kiện quốc tế

Write: 2020-01-22 11:30:03

Thumbnail : KBS News

Kể từ năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã gây áp lực khi đưa ra "thời hạn cuối năm", dọa sẽ đi theo "con đường mới" nếu Mỹ không đề xuất cách tính toán mới cho đàm phán phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên đến nay, miền Bắc mới lần đầu đề cập về "con đường mới" tại một hội nghị quốc tế.

Tại Hội nghị giải trừ quân bị diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 21/1 (giờ địa phương), Tham tán Ju Yong-chol thuộc Văn phòng đại diện của miền Bắc tại Liên hợp quốc khẳng định nếu Mỹ vẫn cố chấp gây áp lực và trừng phạt Bắc Triều Tiên, thì Bình Nhưỡng sẽ tìm "con đường mới" để bảo vệ chủ quyền.

Tham tán Ju nhấn mạnh miền Bắc đã kiềm chế thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong suốt hai năm qua. Nhưng Mỹ đã phớt lờ điều này, vẫn tiếp tục trừng phạt và tập trận quân sự. Đặc biệt, ông Ju còn cho rằng biện pháp cấm vận Bắc Triều Tiên là "tàn nhẫn", "phi nhân tính". 

Tham tán Ju còn khẳng định Bắc Triều Tiên không có lý do gì để đơn phương thực hiện cam kết trong khi đối phương không tôn trọng nó. Quan chức miền Bắc nhấn mạnh nếu Washington không thay đổi thái độ thì sẽ không thể phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Bởi vậy, miền Bắc sẽ tìm "con đường mới", không chịu trói buộc vào cam kết ngừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa.

Ngoài ra, miền Bắc còn phản ứng lạnh nhạt với đề xuất của Mỹ gần đây về việc nối lại đàm phán ở Stockholm, Thụy Điển. Tham tán Ju Yong-chol chỉ trích Mỹ đã đề cập tới việc nối lại đối thoại, song ngay từ đầu, Washington không hề có ý định rút lại chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

Ông Ju cũng nhấn mạnh Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển vũ khí chiến lược cho tới khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch với nước này.

Tại hội nghị cùng ngày, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã nhấn mạnh đến quyết tâm nối lại đàm phán với miền Bắc. Tuy nhiên, Tham tán Ju cho rằng Bắc Triều Tiên không nhận được gì từ Mỹ ngoài sự phản bội.

Lựa chọn của ban biên tập