Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chủ tịch Kim Jong-un viếng cung Thái Dương Kumsusan nhân kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Jong-il

Write: 2020-02-17 11:45:00

Thumbnail : YONHAP News

Truyền thông Bắc Triều Tiên ngày 16/2 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã viếng cung Thái dương Kumsusan nhân kỷ niệm ngày sinh của cha ông, cố lãnh đạo Kim Jong-il. Cung Thái Dương Kumsusan là nơi đặt thi hài của hai cố Chủ tịch miền Bắc Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. 

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Kim Jong-un có hoạt động công khai kể từ sau lần đến xem buổi biểu diễn mừng Tết Nguyên Đán ngày 25/1 vừa qua.

Đặc biệt, đây cũng là lịch trình công khai đầu tiên của nhà lãnh đạo miền Bắc sau khi nước này tuyên bố chuyển đổi sang cơ chế phòng dịch quốc gia khẩn cấp nhằm đối phó với dịch corona-19 ngày 28/1.

Tuy nhiên, các cơ quan truyền thông Bắc Triều Tiên không tiết lộ cụ thể ngày Chủ tịch Kim Jong-un viếng cung Thái Dương Kumsusan.

Tháp tùng nhà lãnh đạo Kim tới viếng cung có hơn 10 quan chức thuộc Bộ Chính trị Ủy ban trung ương đảng Lao động, như Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Choe Ryong-hae, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Pak Pong-ju, Thủ tướng Kim Jae-ryong.

So với các bức ảnh chụp trước đây, quy mô đoàn viếng cung Thái Dương Kumsusan lần này ít hơn một nửa so với mọi năm. Điều này cho thấy miền Bắc hiện đang dồn toàn lực để phòng dịch corona-19.

Hơn nữa, ngày “Tết Kwangmyongsong”, còn gọi là “Tết Ngôi sao tỏa sáng”, tức ngày kỷ niệm sinh nhật cố lãnh đạo Kim Jong-il năm nay không phải cột mốc 5 năm, 10 năm phát triển của miền Bắc, nên đã được tổ chức với quy mô không quá rầm rộ.

Từ năm 2013 tới nay, mỗi dịp sinh nhật cha, Chủ tịch Kim Jong-un đều tới viếng cung Thái Dương Kumsusan.

Lựa chọn của ban biên tập