Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng nhân dân tối cao ngày 12/4

Write: 2020-04-13 13:06:53

Thumbnail : YONHAP News

Truyền thông Bắc Triều Tiên mới đưa tin nước này đã tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng nhân dân tối cao (tương đương Quốc hội Hàn Quốc) vào ngày 12/4 tại Đại lễ đường Mansudae ở Bình Nhưỡng, muộn hơn hai ngày so với dự kiến.

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Choe Ryong-hae, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Pak Pong-ju đã ngồi vị trí đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un không tham gia phiên họp.

Cuộc họp đã thảo luận thông qua 6 dự thảo, trong đó có Luật tái sử dụng chất thải, Luật giáo dục từ xa, các vấn đề về ngân sách và nhân sự.

Đặc biệt, ông Ri Son-kwon và ông Kim Hyung-jun đã được bầu làm ủy viên Ủy ban Quốc vụ. Ông Ri Son-kwon được chỉ định làm Bộ trưởng Ngoại giao miền Bắc từ đầu năm nay, còn ông Kim Hyung-jun được phỏng đoán sẽ giữ chức Phó Chủ tịch đảng Lao động kiêm Vụ trưởng Vụ Quốc tế thuộc đảng Lao động, thay thế ông Ri Su-yong.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Ri Pyong-chol, Bộ trưởng An ninh nhân dân Kim Jong-ho, và Bộ trưởng Lực lượng vũ trang nhân dân Kim Jong-gwan đều được bầu vào Ủy ban Quốc vụ.

Trong khi đó, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Ri Su-yong, cựu Ngoại trưởng Ri Yong-ho và Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động Thae Jong-su đã rời khỏi các vị trí đảm nhiệm trong Ủy ban Quốc vụ.

Trước phiên họp Hội đồng nhân dân tối cao, ngày 11/4, miền Bắc đã mở cuộc họp Bộ Chính trị Ủy ban trung ương đảng Lao động, khôi phục lại chức ứng cử viên ủy viên Bộ Chính trị cho Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Kim Jong-un, sau một năm.

Tổng tham mưu trưởng Pak Jong-chon, nhân vật chủ chốt trong công tác phát triển vũ khí mới của miền Bắc, và Ngoại trưởng Ri Son-kwon cũng lần lượt được bầu làm ủy viên và ứng cử viên ủy viên Bộ Chính trị.

Lựa chọn của ban biên tập