Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bộ Mặt trận thống nhất Bắc Triều Tiên đe dọa cắt đứt quan hệ liên Triều

Write: 2020-06-08 16:07:04

Thumbnail : YONHAP News

Nối tiếp cảnh cáo cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc của Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong xoay quanh vụ việc rải truyền đơn cáo buộc miền Bắc của tổ chức dân sự miền Nam, Bộ Mặt trận thống nhất miền Bắc ngày 5/6 đã ra thông cáo báo chí dưới danh nghĩa người phát ngôn của Bộ này.

Thông cáo cho biết bà Kim Yo-jong đã chỉ thị các bộ ngành liên quan xem xét phương án thực thi các cảnh báo trước đó của bà, tức là Bắc Triều Tiên sẽ xem xét bãi bỏ Văn phòng liên lạc liên Triều tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung. Không những vậy, Bộ Mặt trận thống nhất còn đe dọa Hàn Quốc sẽ phải chịu những hậu quả tồi tệ. 

Trong một tin liên quan, một cuộc biểu tình của hàng trăm người lao động và sinh viên đại học đã diễn ra để phản đối việc tổ chức dân sự của những người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên. 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7/6 khẳng định quan điểm của Seoul là nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo hai miền Nam-Bắc, trong đó có Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm (27/4/2018). Tuy nhiên, Bộ Thống nhất không đề cập cụ thể về lời đe dọa đóng cửa Văn phòng liên lạc liên Triều của Bộ Mặt trận thống nhất miền Bắc.

Ngoài ra, xét thấy vị thế của Phó Chủ tịch Kim Yo-jong ngày một nâng tầm, cơ quan ngoại giao Hàn-Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc họp cấp chuyên viên. 

Trong khi đó, một tổ chức dân sự khác của người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc đã thông báo tiếp tục rải truyền đơn vào ngày 8/6, dự kiến càng khiến tình hình căng thẳng giữa hai miền thêm trầm trọng.

Lựa chọn của ban biên tập