Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên cắt đứt mọi liên lạc với Hàn Quốc từ trưa 9/6

Write: 2020-06-09 13:54:49

Thumbnail : KBS News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng lao động Bắc Triều Tiên, đưa tin miền Bắc sẽ cắt đứt mọi đường dây liên lạc với Hàn Quốc bắt đầu từ trưa 9/6 (giờ Hàn Quốc) do Seoul đã không thể ngăn chặn hành vi rải truyền đơn sang nước này.

Quyết định trên được đưa ra trong một cuộc họp giữa các cơ quan phụ trách thực hiện dự án hợp tác với Hàn Quốc, với sự tham gia của Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong và Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động  Kim Yong-chol. KCNA cho biết cuộc họp nhấn mạnh miền Bắc cần chuyển hướng đối phó với miền Nam như với kẻ thù, và thảo luận các kế hoạch thực hiện theo giai đoạn.  

Trước tiên, mọi đường dây liên lạc giữa hai miền, gồm đường dây nóng giữa lãnh đạo hai miền Nam-Bắc, đường dây liên lạc quân sự trên biển Tây và biển Đông, và đường dây Văn phòng liên lạc chung liên Triều sẽ bị cắt đứt. 

Từ 9 giờ sáng 9/6, Bắc Triều Tiên đã không nhận điện thoại ở tất cả các đường dây liên lạc với Hàn Quốc. 

Trước đó, miền Bắc đã cảnh báo sẽ đóng cửa Văn phòng liên lạc chung liên Triều, giải tỏa khu công nghiệp liên Triều Gaesung và hủy hiệu lực thỏa thuận quân sự liên Triều, khẳng định hoạt động rải truyền đơn sang nước này của nhóm người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc đã phá vỡ một loạt các thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang kêu gọi Bình Nhưỡng duy trì đường dây liên lạc liên Triều theo thỏa thuận, vì đây là công cụ cơ bản nhất để hai nước trao đổi với nhau.

Quan hệ liên Triều đã đóng băng kể từ khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội tháng 2 năm ngoái không đi đến thỏa thuận. Bình Nhưỡng đã né tránh mọi đề xuất đàm phán và hợp tác của miền Nam trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên đi vào ngõ cụt.

Lựa chọn của ban biên tập