Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên tiếp tục cảnh cáo thực hiện các biện pháp quân sự với Hàn Quốc

Write: 2020-06-15 13:58:02

Thumbnail : YONHAP News

Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đêm 13/6 đã ra công văn thứ hai liên quan tới vấn đề rải truyền đơn của các tổ chức người tị nạn miền Bắc tại Hàn Quốc. 

Nội dung công văn đe dọa Văn phòng liên lạc chung liên Triều sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn sắp tới.

Động thái này cho thấy Bình Nhưỡng đang gia tăng áp lực lên Seoul. Không chỉ cắt đứt đường dây liên lạc với miền Nam tại Văn phòng liên lạc chung liên Triều, miền Bắc còn tiếp tục đe dọa sẽ phá hủy cả tòa nhà văn phòng.

Phó Chủ tịch Kim Yo-jong còn để ngỏ kế hoạch giao cho Bộ Tổng tham mưu quân đội quyền thực hiện các hành động đối phó với kẻ thù, tức là triển khai các hành vi khiêu khích nhằm phá vỡ "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9/2018, theo nội dung đề cập trong công văn ngày 4/6 vừa qua.

Bà Kim Yo-jong còn nhấn mạnh thay vì chỉ đưa ra các công văn mang tính uy hiếp, Bình Nhưỡng sẽ trả đũa bằng hàng loạt các hành động, và có lẽ đã đến lúc phải nói lời đoạn tuyệt với Seoul. Phó Chủ tịch Kim khẳng định nội bộ miền Bắc đã củng cố lập trường vững chắc về các kế hoạch trả đũa Hàn Quốc.

Ngay sau khi Phó Chủ tịch Kim Yo-jong ra công văn đầu tiên lên án hành động rải truyền đơn, Chính phủ Hàn Quốc đã liên tiếp có các động thái cải thiện tình hình, như dự kiến xây dựng luật ngăn chặn hành vi rải truyền đơn sang miền Bắc, tố cáo các tổ chức, cá nhân liên quan. 

Tuy nhiên, thông qua công văn lần này, có thể thấy Bắc Triều Tiên đã đánh giá thấp các hành động thiện chí của Chính phủ Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập