Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bộ Thống nhất Hàn Quốc: "Bắc Triều Tiên đã đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung"

Write: 2020-06-16 16:39:26

Thumbnail : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc chiều 16/6 thông báo vào 2 giờ 49 phút chiều cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã cho đánh sập tòa nhà Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung, miền Bắc.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết đã nghe một tiếng nổ lớn và thấy khói bốc lên ở khu vực biên giới phía Tây, gần Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung.

Đang tham dự cuộc họp toàn thể của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội, Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul cho biết sẽ xác nhận chính xác tình hình.

Ngay sau khi Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung bị phá hủy, quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và chuẩn bị tư thế sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống quân sự nào phát sinh tại khu vực ranh giới quân sự liên Triều (MDL). Đặc biệt, các tướng chỉ huy doanh trại quân đội tuyến đầu đã vào vị trí, chỉ huy đơn vị giám sát và phòng thủ.

Ngày 13/6 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động miền Bắc Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, đã ra công văn tuyên bố trao quyền thực hiện các bước đi quân sự tiếp theo cho Bộ Tổng tham mưu quân đội, và cảnh báo phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung.

Căn cứ nội dung thỏa thuận trong Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm do Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Jong-un thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở Bàn Môn Điếm ngày 27/4/2018, Văn phòng liên lạc liên Triều đã mở cửa hoạt động từ tháng 9 cùng năm.

Lựa chọn của ban biên tập