Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Một người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc được cho là đã vượt biên về nước

Write: 2020-07-27 14:10:47

Thumbnail : YONHAP News

Truyền thông Bắc Triều Tiên sáng 26/7 đưa tin một người tị nạn trốn sang miền Nam đã vượt biên về lại thành phố Gaesung, nghi ngờ nhiễm COVID-19. Do đó, chính quyền miền Bắc đã phong tỏa thành phố Gaesung và ban lệnh cảnh báo đặc biệt.  

Người đàn ông trên ở độ tuổi 20, một mình chạy trốn sang miền Nam năm 2017 và sống ở thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi. Hiện người này đang biệt tích sau khi bị Cảnh sát Hàn Quốc điều tra với cáo buộc xâm hại tình dục một người phụ nữ tị nạn miền Bắc có quen biết. 

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết đã phát hiện chiếc cặp chứa giấy tờ tùy thân của đối tượng trên ở khu vực cửa sông Hàn trên đảo Ganghwa (thành phố Incheon). Khi vượt biên sang Hàn Quốc trước đây, người này đã bơi từ thành phố Gaesung (miền Bắc) tới đảo Gyodong (quận Ganghwa), vì nơi này chỉ cách Bắc Triều Tiên từ 1,3-2,5 km.

Do đó, quân đội phỏng đoán người này đã để lại tư trang để di chuyển bằng đường thoát nước phía dưới hàng rào sắt ở biên giới để vượt biên trở lại về miền Bắc. Được biết, đường thoát nước này đã được lắp đặt vật cản để người không qua lại được.

Ngoài ra, cơ quan phòng dịch Hàn Quốc đã xác định người tị nạn miền Bắc trên không nhiễm COVID-19, cũng không thuộc đối tượng từng tiếp xúc với người nhiễm.

Ngay sau khi truyền thông miền Bắc đưa tin ngày 26/7, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp mở rộng khẩn cấp của Bộ Chính trị đảng Lao động, nâng hệ thống phòng dịch khẩn cấp quốc gia lên mức cao nhất.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Chủ tịch Kim lên nắm quyền, truyền thông miền Bắc công khai việc nước này tổ chức cuộc họp mở rộng khẩn cấp của Bộ Chính trị. Có khả năng lần này, Bắc Triều Tiên sẽ báo cáo với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về việc phát sinh ca nhiễm COVID-19, chính thức yêu cầu cộng đồng quốc tế hỗ trợ.

Lựa chọn của ban biên tập