Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chủ tịch Kim Jong-un: "Sức mạnh răn đe hạt nhân đảm bảo an toàn bền vững cho đất nước"

Write: 2020-07-28 14:33:37

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) sáng 28/7 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã có bài phát biểu tại Đại hội Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ VI, diễn ra tại Bình Nhưỡng ngày 27/7 nhân kỷ niệm 67 năm ngày ký Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953).

Tại đây, Chủ tịch Kim cho biết nhờ năng lực răng đe hạt nhân tự vệ đáng tin cậy và hiệu quả, sẽ không có chiến tranh trên mảnh đất Bắc Triều Tiên nữa. Cùng với đó, ông Kim khẳng định sẽ đảm bảo cho tương lai và an toàn dài lâu cho đất nước. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh giờ đây, không một ai có thể chiếm đoạt Bắc Triều Tiên, nếu có thì chắc chắn kẻ đó sẽ phải trả giá rất đắt.

Theo ông Kim, 70 năm sau chiến tranh Triều Tiên không thể gọi là thời bình do nhiều cuộc đối đầu khốc liệt liên tiếp với kẻ thù. Nhưng Bắc Triều Tiên đã vượt qua tất cả những áp lực và thử thách để trở thành một quốc gia sở hữu hạt nhân. Miền Bắc sẽ không dừng lại một giây phút nào trên con đường củng cố sức mạnh quốc phòng vững chắc để không bị xâm phạm bởi bất cứ kẻ thù nào.

27/7 là ngày kỷ niệm ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Miền Bắc gọi ngày này là "ngày chiến thắng cuộc chiến giải phóng Tổ quốc", và kỷ niệm ngày thắng lợi của đất nước. Nhân dịp này, Bình Nhưỡng thường tổ chức Đại hội Cựu chiến binh toàn quốc, mời các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu khi xưa đến tham dự.

Tại sự kiện năm nay, Chủ tịch Kim Jong-un đã xuất hiện tại hàng ghế đại biểu cùng các cựu chiến binh, bày tỏ lòng kính trọng và tôn vinh các cựu chiến binh tham gia chiến tranh là "thế hệ chiến thắng", "thế hệ tự hào". Một điểm đáng chú ý trong bức ảnh truyền thông miền Bắc đăng tải là toàn bộ các cựu chiến binh đều cởi bỏ khẩu trang trước khi vào trong hội trường tổ chức Đại hội.  

KCNA cho biết Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Choe Ryong-hae, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Pak Bong-ju, và Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương Ri Pyong-chol cũng đã tham dự sự kiện cùng ngày.

Bắc Triều Tiên tổ chức Đại hội Cựu chiến binh trong bối cảnh dịch COVID-19 được phân tích là nhằm củng cố đoàn kết nội bộ để đối phó với vấn nạn kinh tế, nguy cơ dịch bệnh và tình trạng bế tắc trong đàm phán với Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập