Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên chỉ trích phát ngôn của Ngoại trưởng Hàn Quốc về dịch COVID-19

Write: 2020-12-09 11:08:31

Thumbnail : YONHAP News

Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong ngày 9/12 đã ra một tuyên bố thông qua Đài truyền hình trung ương miền Bắc, chỉ trích phát ngôn của Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa gần đây liên quan tới tình hình dịch COVID-19 tại nước này.

Ngày 5/12 vừa qua, khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh thường niên khu vực Trung Đông lần thứ 16 (Đối thoại Manama) diễn ra tại Bahrain, bà Kang Kyung-hwa đã phát biểu rằng thật khó tin khi Bắc Triều Tiên khẳng định nước này chưa có ca nhiễm COVID-19. Tất cả tín hiệu đều cho thấy rằng chính quyền miền Bắc đang tập trung kiểm soát dịch COVID-19, chứng tỏ tình hình bất thường tại nước này. 

Bà Kim Yo-jong chỉ trích Ngoại trưởng Hàn Quốc đã đưa ra những lời lẽ hợm hĩnh khi nói về các biện pháp phòng dịch khẩn cấp của Bắc Triều Tiên. Việc Bộ trưởng Ngoại giao miền Nam "lộng ngôn", không tính toán trước sau, có vẻ như muốn đóng băng thêm quan hệ liên Triều hiện nay. 

Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền miền Bắc nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đã nghe rất rõ và sẽ ghi nhớ những lời nói của Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa, và sẽ "tính toán chính xác" về vấn đề này.

Đây là lần đầu tiên bà Kim Yo-jong ra một tuyên bố với Hàn Quốc sau 6 tháng, kể từ lần bà này tuyên bố sẽ phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung để phản đối việc tổ chức người tị nạn miền Bắc rải truyền đơn chống phá nước này ngày 17/6.
 
Trong vòng hơn một tháng qua, Bắc Triều Tiên đã khá im ắng, kiềm chế khiêu khích Mỹ và Hàn Quốc trên các hãng truyền thông Nhà nước.

Về tuyên bố trên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết phát biểu của bà Kang chỉ mang tính chất đề cập ngắn gọn trong quá trình bà nhấn mạnh về tính cần thiết của hợp tác quốc tế phòng dịch COVID-19.

Lựa chọn của ban biên tập