Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ông Kim Jong-un được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động Bắc Triều Tiên

Write: 2021-01-11 14:00:46

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin trong ngày 10/1, ngày họp thứ 5 Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8, sự kiện chính trị lớn nhất của miền Bắc, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động.

Trước đó, trong ngày họp 9/1, chính quyền miền Bắc đã chuyển từ cơ chế Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng sang cơ chế Bí thư sau 5 năm.

Trong lễ khai mạc Đại hội đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, được ngồi vào hàng ghế Đoàn Chủ tịch, biểu tượng cho quyền lực của miền Bắc. Do đó, nhiều phân tích cho rằng bà Kim Yo-jong sẽ được thăng tiến. Vậy nhưng trái với dự đoán, bà Kim lại không có tên trong danh sách ứng viên dự khuyết Bộ Chính trị, cũng không có trong danh sách Phó Chủ tịch Ủy ban.

Ngược lại, ông Jo Yong-won, một nhân vật thân cận với ông Kim Jong-un, được bầu làm Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, tiến vào top 5 hàng ngũ quyền lực của miền Bắc.

Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị gồm 5 thành viên là Chủ tịch Kim Jong-un, ông Jo Yong-won, và ba thành viên từ trước là Choe Ryong-hae, Ri Pyong-chol, Kim Tok-hun.

Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui, người phụ trách đối thoại với Mỹ, bị hạ từ vị trí ủy viên Ủy ban trung ương đảng thành ủy viên dự khuyết. Bộ trưởng Ngoại giao Ri Son-kwon vẫn giữ nguyên vị trí ủy viên dự bị Bộ Chính trị.
    
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết đêm ngày 10/1, Bắc Triều Tiên có dấu hiệu tổ chức duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành. Quy mô duyệt binh được rút gọn so với lễ duyệt binh tháng 10 năm ngoái.

Hiện tại, quân đội Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục phân tích động thái của của miền Bắc để xác định chính xác đây có phải là lễ duyệt binh hay chỉ là diễn tập.

Tại Đại hội đảng lần này, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un phát biểu rằng lập trường của Bắc Tiều Tiên không hề thay đổi dù ai lên nắm quyền tại Mỹ. Trong thời gian tới, nước này sẽ tiếp tục đối phó với Washington trên nguyên tắc "lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn, lấy mềm mỏng đáp trả mềm mỏng".

Về quan hệ với Hàn Quốc, ông Kim Jong-un phát biểu quan hệ liên Triều hiện nay đã quay trở về trước thời Tuyên bố Bàn Môn Điếm 27/4/2018. Bình Nhưỡng sẽ đối phó với Seoul ở mức tương ứng với các bước đi nhằm thực hiện nội dung nhất trí của miền Nam, tức sự cải thiện quan hệ liên Triều phụ thuộc vào thái độ của Hàn Quốc.

Bắc Triều Tiên có kế hoạch đẩy mạnh sức mạnh hạt nhân, lần đầu tiên công bố về việc phát triển tàu ngầm hạt nhân và vũ khí siêu vượt âm.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh sẽ tiếp tục đẩy cao công nghệ hạt nhân, như sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và đầu đạn hạt nhân siêu lớn, vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Lựa chọn của ban biên tập