Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8 chính thức bế mạc

Write: 2021-01-13 11:13:32

Thumbnail : YONHAP News

Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ 8 đã bế mạc vào ngày 12/1 sau 8 ngày họp. Đây là kỳ Đại hội đảng có lịch trình dài thứ hai trong lịch sử, trái ngược với dự đoán ban đầu là lịch trình sẽ bị rút ngắn nhằm phòng dịch COVID-19.

Phát biểu tổng kết Đại hội đảng, Tổng bí thư đảng Lao động Kim Jong-un nhấn mạnh phải đẩy mạnh hơn nữa khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân, nỗ lực hết sức để bồi dưỡng sức mạnh quân sự hùng mạnh nhất. Ngoài ra, ông Kim cho biết sẽ đẩy nhanh công tác xây dựng lực lượng quân đội nhân dân tinh nhuệ, vững mạnh hơn nữa.

Trong thời gian diễn ra Đại hội đảng, chính quyền miền Bắc đã công bố chính thức về việc phát triển vũ khí siêu vượt âm và tàu ngầm hạt nhân, nhấn mạnh sẽ đẩy cao công nghệ hạt nhân.

Cùng với đó, ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh về Kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia 5 năm, đề ra kế hoạch phát triển ở lĩnh vực công nghiệp kim loại, hóa học, công nghiệp nhẹ. Ở lĩnh vực nông nghiệp, Tổng bí thư đảng Lao động miền Bắc nêu ra mục tiêu cụ thể là phải tăng lượng thu mua lương thực.

Trong báo cáo tổng kết của ông Kim Jong-un được truyền thông miền Bắc đưa tin ngày 13/1 không bao gồm thông điệp với Mỹ và Hàn Quốc.

Nối tiếp Đại hội đảng, Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân tối cao, cơ quan tương đương Quốc hội Hàn Quốc, tại Bình Nhưỡng vào ngày 17/1, nghị sự chính là thông qua cơ cấu tổ chức Nhà nước, dự toán ngân sách, các pháp lệnh liên quan tới Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm, và các quyết định sau Đại hội đảng.

Trong một diễn biến khác, Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong đã ra một tuyên bố riêng, chỉ trích quân đội Hàn Quốc.

Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nói rằng phát hiện được miền Bắc có động thái tổ chức lễ duyệt binh vào đêm ngày 10/1, và đang tiếp tục theo dõi chính xác động thái liên quan. Bà Kim Yo-jong chỉ trích nội dung công bố này của quân đội miền Nam đã thể hiện góc nhìn thù địch với miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập