Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên thay thế một loạt nhân sự Nội các phụ trách kinh tế

Write: 2021-01-18 11:53:09

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/1 đưa tin Bắc Triều Tiên đã tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân dân tối cao khóa XIV vào ngày 17/1 tại Đại lễ đường Mansudae. Hội đồng nhân dân tối cao là cơ quan tương đương Quốc hội. 

Tại kỳ họp lần này, phần lớn thành viên Nội các phụ trách chính sách kinh tế đã bị thay thế. Trong số 8 Phó Thủ tướng, có 6 gương mặt mới như Pak Jong-gun, Kim Song-ryong, Ri Song-hak. Ngoài ra, miền Bắc cũng bổ nhiệm ông Pak Jong-gun làm Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch quốc gia thay cho ông Kim In-chol.

Việc miền Bắc cơ cấu lại một loạt nhân sự Nội các như trên được phân tích là nhằm truy cứu trách nhiệm về thất bại ở lĩnh vực kinh tế trong thời gian qua, đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ.

Thủ tướng Kim Tok-hun báo cáo Nội các đã mắc nhiều sai sót nghiêm trọng trong thời gian thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế 5 năm. Hầu hết các chỉ số kinh tế quan trọng đều không đạt được ở hầu hết các lĩnh vực.

Thủ tướng Kim cũng đề ra kế hoạch thúc đẩy kinh tế theo từng lĩnh vực, như phát triển kinh tế đối ngoại, lập kế hoạch xây dựng các khu du lịch, như khu du lịch núi Geumgang, để quảng bá hình ảnh quốc gia đang thay đổi diện mạo từng ngày với toàn thế giới.

Tiếp đó, Hội đồng nhân dân tối cao miền Bắc tiến hành quyết toán ngân sách năm 2020 và thảo luận về dự thảo ngân sách năm 2021  

Chi tiêu ngân sách Nhà nước của Bắc Triều Tiên trong năm nay tăng 1,1% so với năm trước. Ngân sách ở lĩnh vực kinh tế tăng 0,6%. Ngân sách quốc phòng được phân bổ tương tự năm ngoái, bằng 15,9% tổng chi tiêu ngân sách Nhà nước.

Tham dự cuộc họp có Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Choe Ryong-hae, Phó CHủ tịch Ủy ban Quân sự trung ương đảng Lao động Ri Pyong-chol, Thủ tướng Kim Tok-hun. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un và Bí thư đảng Lao động Jo Yong-won không tham dự.

Lựa chọn của ban biên tập