Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc nối lại giao dịch bán khống chứng khoán từ ngày 3/5

Write: 2021-02-04 15:43:19

Thumbnail : KBS News

Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) đã quyết định gia hạn lệnh cấm bán khống thêm một tháng rưỡi. Theo đó, các giao dịch bán khống sẽ được nối lại từ ngày 3/5 tới, chậm hơn một tháng rưỡi so với kế hoạch ban đầu là ngày 16/3, bắt đầu từ các cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường lớn, tương đương 1 phần 5 cổ phiếu tại sàn giao dịch KOSPI và 1 phần 10 sàn KOSDAQ.

Bán khống là việc đặt lệnh bán ra trong khi không hề nắm trong tay cổ phiếu hay trái phiếu. Nếu giao dịch bán được thực hiện thành công thì người bán khống chỉ cần mua lại số cổ phiếu hoặc trái phiếu đã bán trong thời hạn ba ngày rồi trả lại cho người mua. Đây là một phương thức đầu tư nhằm thu lời từ sự giảm giá của một loại chứng khoán được dự đoán sẽ xuống giá. 

FSC giải thích đây là những cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường và lượng giao dịch trong phiên lớn, nên dù nối lại giao dịch bán khống cũng sẽ ít bị tác động tiêu cực. Các cổ phiếu còn lại sẽ bị cấm bán khống vô thời hạn, Ủy ban giám sát tài chính sẽ xem xét có nối lại giao dịch bán khống hay không. 

Về một số ý kiến cho rằng quyết định này chỉ có lợi cho tổ chức đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài, Ủy ban giám sát tài chính đã đề ra đối sách cải thiện.

Từ tháng 3 tới, Ủy ban giám sát tài chính quyết định phân bổ riêng 2.000-3000 tỷ won (1,8-2,7 tỷ USD) khối lượng cổ phiếu bán khống cho các nhà đầu tư cá nhân, nhằm tăng cơ hội tham gia bán khống cho các nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, để bảo vệ các nhà đầu tư, Ủy ban giám sát tài chính giới hạn số tiền đầu tư ban đầu là 30 triệu won (26.800 USD), và bắt buộc nhà đầu tư cá nhân phải được đào tạo về đầu tư.

Chính phủ cũng sẽ giám sát chặt chẽ các giao dịch bán khống bất hợp pháp, ngăn chặn các hành vi phi pháp của tổ chức đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài. 

Hàn Quốc đang là quốc gia duy nhất cấm giao dịch bán khống trong số các nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Do vậy, việc nối lại giao dịch bán khống là điều bất khả kháng. Thay vào đó, Ủy ban giám sát tài chính chọn "hạ cánh mềm" bằng cách chỉ nối lại một phần giao dịch bán khống. Tuy nhiên, quyết định này của FSC bị cho là phương án thỏa hiệp trước yêu cầu của các nhà đầu tư cá nhân và chính giới, vốn phản đối việc nối lại giao dịch bán khống.

Lựa chọn của ban biên tập