Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Em gái Chủ tịch Kim Jong-un lên án cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ

Write: 2021-03-16 10:40:29

Thumbnail : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên và Đài Phát thanh trung ương Triều Tiên (KCBS) ngày 16/3 đã đưa tin về tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, về cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ đang được triển khai từ ngày 8/3. 

Trong đó, bà Kim Yo-jong lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc đã lựa chọn một “tháng 3 của chiến tranh, khủng hoảng” thay vì một “tháng 3 ấm áp” như mối quan hệ hai miền Nam-Bắc trong mùa xuân của ba năm trước, khi hai bên ký kết Tuyên bố Bàn Môn Điếm.

Phó Chủ tịch Kim Yo-jong cho biết đến nay miền Bắc vẫn phản đối các cuộc tập trận chung nhắm vào cùng dân tộc, chứ chưa bao giờ thảo luận về quy mô hay hình thức của các cuộc tập trận. Bởi vì bản chất và tính chất của cuộc tập trận vẫn là một hình thức diễn tập chiến tranh xâm lược nhằm vào người dân miền Bắc, dù quy mô là 50 người hay 100 người, hình thức tập trận có thay đổi thế nào đi chăng nữa.

Bà Kim Yo-jong cảnh cáo Bình Nhưỡng sẽ theo dõi thái độ và hành động của Seoul trong thời gian tới. Nếu Hàn Quốc có hành động khiêu khích, Bắc Triều Tiên sẽ có biện pháp đáp trả đặc biệt, không loại trừ khả năng phá bỏ "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ký kết ngày 19/9/2018.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Kim để ngỏ khả năng cho dừng hoạt động Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc, cơ quan đối thoại với miền Nam, vì Seoul coi Bình Nhưỡng là kẻ thù nên không cần bất kỳ sự hợp tác hoặc trao đổi song phương. Bà cũng cho biết đang xem xét xóa bỏ các cơ quan liên quan bao gồm cả Cục du lịch quốc tế núi Geumgang.

Về chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden, bà Kim cảnh cáo nếu Washington muốn “bình yên” trong 4 năm nhiệm kỳ thì ngay từ đầu không nên tạo ra bầu không khí căng thẳng. Đây là thông điệp chính thức đầu tiên của Bình Nhưỡng với Washington sau khi chính quyền mới của Mỹ ra mắt.

Tuyên bố trên của bà Kim Yo-jong được đưa ra một ngày trước thềm chuyến thăm Seoul của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Phát ngôn lần này của Phó Chủ tịch Kim được đăng tải trên hai mặt tờ báo Lao động, cho thấy Bình Nhưỡng đã phần nào xác định lập trường đối với Seoul và Washington và sẽ có những hành động cụ thể trong tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập