Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Em gái ông Kim Jong-un chỉ trích phát biểu của Tổng thống Moon Jae-in về tên lửa

Write: 2021-03-30 12:33:08

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/3 đăng tải tuyên bố dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong đó chỉ trích phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in liên quan tới vụ phóng tên lửa của miền Bắc. 

Tuyên bố chỉ ra rằng Hàn Quốc phóng thử tên lửa đạn đạo lấy danh nghĩa vì hòa bình và đối thoại trên bán đảo Hàn Quốc, nhưng lại lên án vụ phóng tên lửa của miền Bắc khiến người dân miền Nam lo ngại, gây khó khăn cho bầu không khí đối thoại.

Tuyên bố chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc còn "trơ tráo" gọi bước đi thực hiện "quyền tự chủ" của miền Bắc là vi phạm nghị quyết Liên hợp quốc, đe dọa cộng đồng quốc tế, không khác nào lập trường hung hăng của Mỹ. Bà Kim chỉ trích những lập luận của Tổng thống Moon là "gà mờ", đánh mất thể diện, là "con vẹt" nhại lại giọng điệu của Mỹ.
 
Tại lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ chủ quyền biển Tây 26/3, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh giờ là lúc cả Hàn Quốc, Mỹ và Bắc Triều Tiên phải cùng nỗ lực để nối lại đối thoại. Bất cứ hành động nào gây khó khăn cho bầu không khí đối thoại trong lúc này đều tuyệt đối không thích hợp.

Trong chuyến thăm Viện khoa học Quốc phòng Hàn Quốc vào ngày 23/7 năm ngoái, Tổng thống Moon chia sẻ ông đã xúc động dâng trào khi chứng kiến vụ phóng thử nghiệm thành công tên lửa Hyunmoo-2 tháng 6/2017. Tuyên bố của bà Kim Yo-jong chỉ trích hai nội dung phát biểu này của Tổng thống hoàn toàn mâu thuẫn nhau.

Bà Kim nhấn mạnh vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngày 25/3 vừa qua là một bước đi nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng của miền Bắc, thuộc về quyền tự chủ chính đáng của nước này.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 30/3 bày tỏ lấy làm tiếc về tuyên bố trên của bà Kim Yo-jong, hy vọng Bắc Triều Tiên sẽ thể hiện quyết tâm đối thoại. Một quan chức Bộ Thống nhất cũng bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về động thái của Bình Nhưỡng, chỉ ra rằng một phần của tuyên bố đã vượt ra khỏi sự tôn trọng tối thiểu, lễ nghi cơ bản với đối phương. Tuy nhiên, quan chức này cho biết Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì đối thoại liên Triều.

Lựa chọn của ban biên tập