Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên bố trí pháo phòng không đối phó với truyền đơn bay tới từ miền Nam

Write: 2021-05-17 14:00:45

Thumbnail : YONHAP News

Sau khi tổ chức dân sự của người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc thả truyền đơn sang miền Bắc, quân đội nước này đã bố trí pháo phòng không tại khu vực ranh giới quân sự liên Triều.

Trước đó, tổ chức dân sự "Liên minh vận động tự do Bắc Triều Tiên" ngày 30/4 công bố video cho biết tổ chức này đã tiến hành rải truyền đơn sang miền Bắc hai lần, từ ngày 25-29/4, tại khu vực tiếp giáp biên giới liên Triều ở tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon, với tổng cộng 500.000 truyền đơn và 500 cuốn sách nhỏ, cùng 5.000 tờ 1 USD, cho vào 10 quả bóng bay cỡ lớn thả sang miền Bắc. 

Cảnh sát hiện vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, một phần truyền đơn trên đã bay sang khu vực Bắc Triều Tiên, và miền Bắc đã tiến hành thu gom các truyền đơn này. Sau đó, quân đội nước này bố trí pháo phòng không, có thể bắn hạ các vật thể bay trên mặt đất từ phía miền Nam tới.

Điều này cho thấy vụ rải truyền đơn đã được báo cáo lên lãnh đạo miền Bắc, và giới chức nước này đã ra chỉ thị đối phó bằng pháo phòng không.

Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong ngày 2/5 vừa qua đã ra tuyên bố chỉ trích vụ rải truyền đơn là "động thái khiêu khích", cảnh báo sẽ có hành động tương ứng. 

Bắc Triều Tiên đang coi truyền đơn của miền Nam có thể là nguồn lây lan virus COVID-19 vào nước này.  

Quân đội Hàn Quốc cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi các động thái liên quan, trong khi Chính phủ đang tập trung quản lý tình hình.

Trong bài diễn thuyết đặc biệt nhân kỷ niệm 4 năm nhậm chức, Tổng thống Moon Jae-in đã cảnh báo sẽ "thực thi luật một cách cứng rắn" với hành vi rải truyền đơn sang miền Bắc.

Trước đó, vào năm 2014, Bắc Triều Tiên từng dùng súng phòng không bắn vào bóng bay chứa truyền đơn bay tới từ miền Nam, sau đó quân đội Hàn Quốc đã bắn đáp trả.

Lựa chọn của ban biên tập