Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa bội siêu thanh vào ngày 5/1

Write: 2022-01-06 10:03:35

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/1 đưa tin Viện khoa học quốc phòng nước này một ngày trước đã phóng thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh. Đây là vụ phóng thử tên lửa bội siêu thanh thứ hai của miền Bắc, hơn 90 ngày sau vụ phóng đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái.

KCNA cho biết vụ phóng lần này đã tái kiểm chứng về tính ổn định và khả năng kiểm soát bay của đầu đạn siêu thanh, đánh giá hiệu suất của kỹ thuật bay theo phương ngang mới được áp dụng. 

Theo KCNA, sau khi phóng, tên lửa đã phân tách và bay theo phương ngang, nhắm chính xác mục tiêu thiết lập cách đó 700 km. Ngoài ra, vụ phóng cũng đã kiểm chứng về độ tin cậy của hệ thống ống dẫn nhiên liệu trong điều kiện thời tiết mùa đông.

Miền Bắc đánh giá thành công liên tiếp của các vụ phóng thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh mang ý nghĩa chiến lược, cho thấy nước này đã hoàn thành một bài toán quan trọng nhất trong lĩnh vực vũ khí chiến lược.

Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc công bố vào lúc 8 giờ 10 phút sáng ngày 5/1, miền Bắc đã phóng một tên lửa, được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo, từ khu vực tỉnh Chagang về phía biển Đông.

Tên lửa bội siêu thanh là tên lửa có thể tấn công mục tiêu với vận tốc lớn gấp hơn 5 lần vận tốc âm thanh, nhưng khó đánh chặn hơn so với tên lửa đạn đạo do có khả năng di chuyển tránh bị tấn công. 

Tại Đại hội đảng Lao động lần thứ 8 vào tháng 1 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đề ra một trong 5 bài toán ưu tiên hàng đầu ở lĩnh vực phát triển vũ khí chính là nghiên cứu và phát triển tên lửa bội siêu thanh.

Trong vụ phóng đầu tiên của miền Bắc vào năm ngoái, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nhận định tên lửa bội siêu thanh của nước này vẫn ở giai đoạn đầu phát triển, sẽ tốn nhiều thời gian để có thể bố trí thực chiến.

Lựa chọn của ban biên tập