Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên chỉ trích gay gắt phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc

Write: 2022-04-04 12:09:06

Thumbnail : YONHAP News

Trong buổi lễ đổi tên và cải tổ Bộ Tư lệnh tên lửa Lục quân thành Bộ Tư lệnh chiến lược tên lửa Lục quân diễn ra vào ngày 1/4 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook phát biểu rằng quân đội Hàn Quốc có đủ năng lực và luôn sẵn sàng để có thể tấn công chính xác vào địa điểm phóng tên lửa, cũng như các cơ sở chỉ huy, hỗ trợ của Bắc Triều Tiên khi có dấu hiệu rõ ràng cho thấy miền Bắc phóng tên lửa. 

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên ngày 3/4 đã đưa tin về nội dung tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong. Trong đó, bà Kim chỉ trích phát biểu "hàm hồ" của Bộ trưởng Suh có thể khiến Hàn Quốc đối mặt với "mối uy hiếp nghiêm trọng".

Phó Chủ tịch Kim Yo-jong nhấn mạnh đây là lời cảnh cáo cứng rắn theo sự ủy quyền, hàm ý là từ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un. Bà này cũng đồng thời hối thúc Hàn Quốc kiềm chế nếu muốn tránh "thảm họa".

Đặc biệt, bà Kim còn dùng những lời lẽ gay gắt để chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc như "rác rưởi", "kẻ thích đối đầu".

Bên cạnh đó, Bí thư đảng Lao động Pak Jong-chon, người đứng đầu trong hàng ngũ quân đội miền Bắc, cũng ra tuyên bố cảnh cáo sẽ có biện pháp đối phó quân sự sau phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc.

Một điểm đáng chú ý là hai tuyên bố nói trên được đưa tin trên Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên và báo Lao động, là những hãng ngôn luận được người dân miền Bắc theo dõi rộng rãi. Động thái này được phân tích là nhằm công khai về việc đối đầu với miền Nam, đồng thời củng cố đoàn kết nội bộ. Có ý kiến lo ngại lần này, miền Bắc sẽ không chỉ cảnh cáo suông mà sẽ có thể hành động trên thực tế.

Trong tháng 4 có ngày kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và lịch tập trận của liên quân Hàn-Mỹ, nên nguy cơ hai bên đối đầu căng thẳng là rất lớn.

Giáo sư Yang Mu-jin thuộc Đại học nghiên cứu về Bắc Triều Tiên nhận định nếu Bình Nhưỡng phá vỡ thỏa thuận quân sự liên Triều ngày 19/9/2018 thì nhiều khả năng sẽ xảy ra xung đột quân sự bộc phát hoặc có ý đồ vào bất cứ lúc nào trên khu vực gần ranh giới quân sự liên Triều trên biển (NLL) hay trên đất liền (MDL).

Tuy nhiên, cũng có phân tích chỉ ra rằng đối tượng chỉ trích của Bắc Triều Tiên lần này chỉ nhắm vào mỗi Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook, mang tính chất lời "cảnh cáo sớm" trước thềm ra mắt Chính phủ mới tại Hàn Quốc.

Mặt khác, liên quan đến việc Liên hợp quốc gần đây thông qua dự thảo nghị quyết về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, chính quyền miền Bắc chỉ trích đây là kết quả từ chính sách thù địch với Bình Nhưỡng của Washington, là hành vi xâm hại chủ quyền một quốc gia.

Lựa chọn của ban biên tập