Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên huy động binh lực và thiết bị quân sự chuẩn bị cho lễ duyệt binh quy mô lớn

Write: 2022-04-20 13:00:50

Thumbnail : YONHAP News

Dựa trên hình ảnh vệ tinh được công ty cung cấp dữ liệu vệ tinh Planet Labs (Mỹ) ghi lại ngày 17/4, Đài châu Á tự do (RFA) ngày 20/4 phỏng đoán Bắc Triều Tiên đã huy động khoảng 12.000 binh lính tại sân bay Mirim ở thủ đô Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội cách mạng nhân dân Bắc Triều Tiên (25/4).

Theo RFA, một số lượng lớn người dân miền Bắc đã tập trung tại quảng trường Kim Nhật Thành (Bình Nhưỡng). Một tấm bạt lớn được dựng trong khoảng ngày 17-18/4.

Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy người dân miền Bắc tập trung tại quảng trường Kim Nhật Thành, cầm hoa đỏ để xếp thành khẩu hiệu.

Trong một tin liên quan, trang web chuyên về Bắc Triều Tiên "38 North" (Vĩ tuyến 38 độ Bắc) cũng cho biết miền Bắc tiến hành tập dượt lễ duyệt binh với hàng nghìn binh sĩ và hàng chục phương tiện quân sự tại quảng trường Kim Nhật Thành vào ngày 17/4 vừa qua. Khoảng 20 máy bay chiến đấu và 10 trực thăng xếp thành hàng trên đường băng tại sân bay Sunan (thủ đô Bình Nhưỡng) vào ngày 18/4.

Hàn Quốc và Mỹ hiện đang tiến hành tập trận chung, song quân đội Hàn Quốc vẫn đang theo dõi sát sao tình hình với nhận định Bắc Triều Tiên có khả năng cao sẽ tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn vào khoảng ngày 25/4. 

Ước tính, Bình Nhưỡng sẽ huy động tối đa 20.000 người tham gia lễ duyệt binh. Cũng không loại trừ khả năng nước này sẽ công bố nhiều loại vũ khí chiến lược như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa tầm trung, tầm ngắn kiểu mới trong lễ duyệt binh.

Trước tình hình này, quân đội Mỹ đã cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Alexandria tới thành phố Yokosuka (Nhật Bản). Động thái này dường như nhằm gây áp lực trước khả năng Bình Nhưỡng thị uy sức mạnh quân sự liên tiếp như tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn và chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân.

Lựa chọn của ban biên tập