Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên tái khẳng định lập trường “đối đầu trực diện” với Hàn Quốc

Write: 2022-06-13 14:02:31

Thumbnail : YONHAP News

Tại Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ủy ban trung ương đảng Lao động khóa VIII diễn ra từ 8-10/6, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh quyền tự vệ và tái khẳng định lập trường “lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn, đối đầu trực diện”.

Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên (KCTV) đưa tin tình hình hiện nay có nguy cơ trở nên căng thẳng hơn, khiến nước này bắt buộc phải đẩy nhanh hơn nữa việc đạt được mục tiêu tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia. Miền Bắc gọi đây là “cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù”, thay vì "quan hệ liên Triều” vốn được sử dụng tại Hội nghị toàn thể lần thứ 4 cách đây nửa năm.

Đây dường như là động thái đáp trả đối với việc chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol coi miền Bắc là “kẻ thù”. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không đề cập đến vụ thử hạt nhân hoặc mối đe dọa trực tiếp nhắm vào Hàn Quốc và Mỹ.

Các vị trí chủ chốt cũng đã được bổ nhiệm tại cuộc họp toàn thể lần này. Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Son-kwon, nhân vật theo đường lối cứng rắn với miền Nam, được chuyển sang giữ chức Trưởng Ban Mặt trận thống nhất, một cơ quan phụ trách về Hàn Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son-hui được thăng chức thành Ngoại trưởng. Đây là người đã chỉ trích Mỹ toàn diện trong cuộc đối đầu với Washington. Ông được kỳ vọng sẽ dẫn dắt một cuộc chiến ngoại giao mạnh mẽ để đáp trả các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Bắc Triều Tiên thuộc Viện nghiên cứu Sejong Cheong Seong-chang cho rằng Bình Nhưỡng nhận thấy không cần thiết phải đàm phán với Washington vì nước này có thể tận dụng hiệu quả cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung. Nói cách khác, miền Bắc sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và Nga.

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh cần theo dõi các động thái tiếp theo của Bắc Triều Tiên và sẽ đáp trả một cách dứt khoát trên nền tảng hợp tác Hàn-Mỹ nếu miền Bắc có thêm hành động khiêu khích.

Lựa chọn của ban biên tập