Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Liên quân Hàn-Mỹ diễn tập phóng tên lửa đất đối đất về vùng biển phía Đông

Write: 2022-10-05 11:06:42

Thumbnail : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 5/10 cho biết quân đội Hàn-Mỹ cùng ngày đã tiến hành diễn tập phóng tên lửa đất đối đất về vùng biển phía Đông, nhằm đối phó với động thái phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) của Bắc Triều Tiên một ngày trước.

Lúc 1 giờ sáng cùng ngày, quân đội Hàn Quốc và lực lượng quân đồn trú Mỹ đã lần lượt phóng 4 tên lửa ATACMS, mỗi bên 2 tên lửa, về vùng biển phía Đông, nhắm chính xác vào mục tiêu thiết lập giả định.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nhấn mạnh cuộc diễn tập này thể hiện rằng liên quân Hàn-Mỹ vẫn đang duy trì trạng thái giám sát liên tục dù Bắc Triều Tiên khiêu khích từ bất cứ địa điểm nào; khẳng định năng lực và trạng thái sẵn sàng đối phó để vô hiệu hóa địa điểm khiêu khích của miền Bắc.

Mặt khác, vào đêm ngày hôm trước, quân đội Hàn Quốc đã phóng tên lửa đạn đạo "Hyunmoo-2", nhưng tên lửa đã gặp vấn đề bất thường và rơi ngay tại căn cứ sau khi phóng. 

Trong khi đó, Nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan của Mỹ đã được điều động lại tới vùng biển phía Đông Hàn Quốc. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết việc tàu sân bay Mỹ được tái điều động tới bán đảo Hàn Quốc là cực kỳ hiếm thấy, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của đồng minh Hàn-Mỹ trong việc đối phó cứng rắn với bất cứ động thái khiêu khích và uy hiếp nào từ Bình Nhưỡng.

Tàu sân bay Ronald Reagan đã cập cảng căn cứ tác chiến Busan ngày 25/9 vừa qua, tiến hành tập trận trên biển trong vòng 4 ngày từ ngày 26/9 với Hải quân Hàn Quốc, rồi sau đó tập trận chung chống ngầm ba bên Hàn-Mỹ-Nhật trên hải phận quốc tế biển phía Đông.

Chiều một ngày trước, 4 chiến đấu cơ F-15K của Không quân Hàn Quốc và 4 chiến đấu cơ F-16 của Không quân Mỹ đã bay diễn tập trên không. Trong đó, máy bay F-15K đã thả hai quả bom tấn công trực diện phối hợp không đối đất vào mục tiêu giả định đặt tại trường bắn đảo Jikdo trên biển Tây, truyền đi thông điệp cảnh cáo tới Bắc Triều Tiên.
  
Sáng ngày 4/10, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung từ khu vực xã Mupyong, tỉnh Chagang. Tên lửa đã bay hơn 4.500 km, xuyên qua quần đảo Nhật Bản, độ cao tối đa đạt hơn 970 km, vận tốc Mach 17 (gấp 17 lần vận tốc âm thanh). Xét về mặt thông số thì đây được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm trung "Hwasong-12".

Lựa chọn của ban biên tập