Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên công bố về các hành động quân sự đáp trả cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ

Write: 2022-11-07 11:57:21

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 7/11 đưa tin Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân miền Bắc đã tiến hành tác chiến quân sự trong vòng 4 ngày từ ngày 2-5/11, nhằm thị uy năng lực và sức mạnh quân sự, quyết tâm đối phó cứng rắn với mọi tình huống nghiêm trọng, củng cố ý chí đáp trả cứng rắn, tinh thần quyết thắng cho binh lính.

Bộ Tổng tham mưu quân đội miền Bắc liệt kê các nội dung đối phó cụ thể theo từng ngày. Trong buổi sáng ngày tác chiến đầu tiên 2/11, các đơn vị tên lửa ở khu vực tỉnh Bắc Pyongan đã phóng 4 tên lửa đạn đạo chiến thuật gắn đầu đạn tác chiến xuyên đất và đầu đạn phân tán, nhắm vào mục tiêu là hòn đảo không người trên biển Tây, mô phỏng tình huống tấn công vào căn cứ không quân của quân địch. 

Tiếp đó, vào buổi sáng và buổi chiều cùng ngày, các đơn vị phòng không, tên lửa của Không quân Bắc Triều Tiên đã phóng 23 tên lửa đất đối không, diễn tập tiêu diệt các mục tiêu trên không với nhiều tầm bắn và góc bắn khác nhau. 

Miền Bắc cho biết quân địch đã lấy cớ tên lửa của Bình Nhưỡng rơi xuống gần lãnh hải Hàn Quốc, đáp trả bằng đạn tự hành không đối đất và bom dẫn đường xuống vùng biển quốc tế phía miền Bắc. Đáp lại, quân đội Bắc Triều Tiên đã phóng tiếp hai tên lửa hành trình chiến lược về vùng biển quốc tế cách thành phố Ulsan của Hàn Quốc 80 km, với tầm bắn đạt 590,5 km từ khu vực tỉnh Bắc Hamgyong. Tức nước này không hề đề cập việc tên lửa bay vượt đường ranh giới liên Triều trên biển. Về phần mình, quân đội Hàn Quốc bác bỏ, không hề phát hiện thấy tên lửa hành trình bay về không phận quốc tế giữa hai nước. 

Trong ngày 3/11, quân đội miền Bắc đã thực hiện một vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo quan trọng nhằm kiểm chứng độ tin cậy của đầu đạn chiến đấu tính năng đặc biệt, có thể làm tê liệt hệ thống chỉ huy tác chiến của quân địch, căn cứ theo yêu cầu của Viện khoa học quốc phòng. Nước này còn phóng 5 tên lửa dẫn đường chiến thuật các loại và pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn, 46 loạt pháo phản lực tầm xa. Cũng trong ngày 3/11, Không quân Bắc Triều Tiên đã huy động hơn 500 máy bay các loại để diễn tập tác chiến trong vòng 3 tiếng 47 phút. 

Trong ngày 4/11, nước này phóng hai tên lửa đạn đạo chiến thuật gắn đầu đạn phân tán và hai pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn, nhắm vào mục tiêu là đảo không người trên biển Tây, mô phỏng tình huống tấn công vào căn cứ không quân của quân địch.
 
KCNA còn công khai ảnh phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15, khác với phân tích của quân đội Hàn Quốc là nước này phóng tên lửa Hwasong-17. Quân đội Hàn Quốc thì nhấn mạnh những nội dung mà miền Nam đã đưa ra trước đó không hề thay đổi, mang ý nghĩa bác bỏ tin tức của KCNA. 

Các động thái quân sự trên của miền Bắc được phân tích là nhằm đáp trả cuộc tập trận chung trên không quy mô lớn "Vigilant Storm" của liên quân Hàn-Mỹ, diễn ra từ ngày 31/10 tới 4/11, huy động hơn 240 máy bay quân sự.

Lựa chọn của ban biên tập