Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tokyo hy vọng duy trì Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung và giao lưu dân sự với Seoul

Write: 2019-07-29 15:43:11

Thumbnail : YONHAP News

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 29/7 phát biểu Tokyo hy vọng gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật. Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Nhật Bản sau khi Bắc Triều Tiên gần đây hối thúc Hàn Quốc xóa bỏ hiệp định này.

Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật có thời hạn một năm, sẽ tự động bị chấm dứt hiệu lực nếu có đề xuất từ một trong hai phía. Ngày 24/8 tới đây là thời hạn cuối cùng để Seoul và Tokyo đưa ra ý kiến về thỏa thuận này. 

Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản bày tỏ lấy làm tiếc về việc chính quyền thành phố Busan tuyên bố dừng giao lưu hành chính với Nhật Bản, nhấn mạnh hai nước cần phải tiếp tục duy trì giao lưu dân sự giữa các địa phương và tổ chức dân sự, trên nền tảng hiểu biết lẫn nhau, vì tương lai của đôi bên.

Tuy nhiên, truyền thông Nhật Bản lại có những nội dung đưa tin trái ngược với phát biểu của ông Suga.

Báo Sankei, một tờ báo theo khuynh hướng bảo thủ của Nhật Bản, ngày 29/7 cho biết Chính phủ nước này sẽ không chấp thuận đề nghị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh song phương với Hàn Quốc, nếu Seoul không đưa ra đối sách mang tính xây dựng. 

Tờ báo khẳng định Tokyo sẽ chờ đợi Seoul thay đổi lập trường đơn phương liên quan đến Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật, để ngỏ sẽ không tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh song phương bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới.

Ngoài ra, trong năm nay, cơ hội để lãnh đạo Hàn-Nhật có thể hội đàm thượng đỉnh là tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) dự kiến diễn ra từ ngày 31/10 đến 4/11 tại Thái Lan, và Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), tổ chức tại Chile từ ngày 16/11 đến 17/11.

Trước đó, để phản đối việc Seoul không chấp thuận đề nghị tổ chức Ủy ban điều đình liên quan đến phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, Tokyo đã tiến hành biện pháp siết chặt quy định xuất khẩu ba vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc kể từ ngày 4/7 vừa qua.

Thậm chí, Nội các Nhật Bản còn dự kiến sẽ thông qua dự thảo luật về việc loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các nước được ưu đãi về xuất khẩu các mặt hàng có khả năng dùng cho sản xuất vũ khí vào ngày 2/8 tới. 

Đáp lại, Hàn Quốc gọi biện pháp trên của Nhật Bản là "động thái trả đũa kinh tế", và có kế hoạch khởi kiện lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 

Báo Sankei đã viện dẫn lời của một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết vốn dĩ các bên đang dự kiến tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Hàn-Trung-Nhật tại Trung Quốc trong năm nay, song do tình hình căng thẳng Hàn-Nhật, thảo luận về lịch trình cụ thể vẫn chưa có tiến triển nào. Quan chức Nhật Bản còn nhận định mặc dù Hàn Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa án tối cao, song nếu Seoul ra tuyên bố khẳng định vấn đề này đã được giải quyết dựa theo Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật, thì tình hình căng thẳng giữa hai bên sẽ được giải quyết.

Cùng với đó, báo Sankei cũng nhận định Seoul không có dấu hiệu chấp thuận yêu cầu của Tokyo, nên căng thẳng Hàn-Nhật có thể sẽ kéo dài trong tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập