Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Washington hy vọng sớm tổ chức đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều

Write: 2019-07-30 13:48:04

Thumbnail : YONHAP News

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo một lần nữa bày tỏ hy vọng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều sớm được nối lại, nhấn mạnh về một "giải pháp sáng tạo", nhằm tháo gỡ vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Pompeo cho biết đến thời điểm hiện tại, hai nước vẫn chưa thảo luận hoặc lên kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba.

Phát biểu tại một sự kiện diễn ra ở thủ đô Washington vào ngày 29/7 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhiều lần khẳng định miền Bắc sẵn sàng phi hạt nhân hóa.

Một mặt, ông Pompeo cũng đề cập tới lịch trình tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 2/8 tới. Trước đó, Bắc Triều Tiên đã gửi thông báo khẳng định Ngoại trưởng nước này Ri Yong-ho sẽ không tham dự. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ ví quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa với Bắc Triều Tiên như một "khối rubic", cần phải giải quyết từng mảnh ghép một. 

Trước đó, trong một bài phỏng vấn với báo giới vào ngày 25/7 vừa qua, Ngoại trưởng Pompeo phân tích động thái phóng tên lửa tầm ngắn vào cùng ngày của Bắc Triều Tiên nhằm mục đích tạo "đòn bẩy" trong đàm phán sắp tới với Mỹ. Ông Pompeo đồng thời bày tỏ hy vọng đàm phán cấp chuyên viên giữa hai nước sẽ được nối lại trong vòng "vài tuần tới".

Phát biểu mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa thể hiện quyết tâm của Washington trong việc đạt được thành quả thực chất trong vấn đề phi hạt nhân hóa tại vòng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều, sự kiện được cho là cơ sở để hai nước tiến tới tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ ba.

Lựa chọn của ban biên tập