Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 6/8 (giờ địa phương) ra tuyên bố cho biết Washington chính thức chỉ định Trung Quốc là nước thao túng tỷ giá hối đoái bởi gần đây Bắc Kinh đã thực hiện các biện pháp cụ thể để giảm giá trị đồng tiền của nước này.
Đây là lần đầu tiên sau 25 năm kể từ thời Chính phủ Tổng thống Bill Clinton năm 1994, Mỹ chỉ định Trung Quốc là nước thao túng tỷ giá hối đoái.
Bộ trưởng Mnuchin nêu rõ, lâu nay Bắc Kinh vẫn luôn tìm cách làm giảm giá trị đồng tiền của nước này, bằng việc liên tục can thiệp trên quy mô lớn vào thị trường ngoại hối.
Biện pháp lần này được Washington đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, trong bối cảnh 1 USD quy đổi được 7 đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc. Tổng thống Trump cho rằng Bắc Kinh thao túng tỷ giá hối đoái hòng lấy đi việc làm của các nhà máy Mỹ, liêp tiếp thu về hàng trăm tỷ USD từ Washington thông qua các hành vi thương mại bất chính.
Bên cạnh đó, các chuyên gia nhận định nếu không mạnh tay ngăn chặn sự hạ giá của đồng Nhân dân tệ để đối phó với tình trạng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung kéo dài, thì Trung Quốc sẽ tiếp tục lợi dụng cách này như biện pháp trả đũa Mỹ.
Tuần trước, Bắc Kinh tuyên bố ngừng nhập hàng nông sản của Washington để đáp trả việc Tổng thống Mỹ dọa tiếp tục áp thêm 10% thuế đối với các hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, với quy mô khoảng 300 tỷ USD. Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố lập trường sẽ không loại trừ việc áp thuế nhập khẩu đối với mặt hàng nông sản của Mỹ từ sau ngày 3/8.
Mâu thuẫn thương mại và cuộc chiến tỷ giá hối đoái Mỹ -Trung đã khiến thị trường chứng khoán New York và châu Âu lao dốc.