Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Washington bác bỏ phản đối của Bình Nhưỡng về cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ

Write: 2019-08-07 14:14:35

Thumbnail : KBS News

Trả lời phỏng vấn của kênh tin tức Fox News (Mỹ) ngày 6/8 (giờ địa phương), Cố vấn ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton tuyên bố liên quân Hàn-Mỹ đang tiến hành diễn tập quân sự chung, dưới hình thức là tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính. Cuộc tập trận này đơn thuần diễn ra trên phương diện đồng minh, đã được tổ chức trong suốt thời gian qua.

Phát biểu trên của Cố vấn an ninh Nhà Trắng được cho là phần nào thể hiện sự "khó chịu", sau khi truyền thông miền Bắc đưa tin nước này phóng tên lửa nhằm phản đối cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ.

Cố vấn Bolton nhấn mạnh chính Bắc Triều Tiên cũng đang liên tiếp diễn tập quân sự, nên Bình Nhưỡng không có gì phải phàn nàn về việc liên quân Hàn-Mỹ thực hiện một việc tương tự.

Theo ông Bolton, Tổng thống Donald Trump đang theo dõi chặt chẽ tình hình sau các vụ phóng tên lửa của miền Bắc. Ông Bolton cũng nhắc lại việc Tổng thống Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un từng đạt được thỏa thuận về việc miền Bắc sẽ không phóng tên lửa tầm trung và tầm xa.

Những nội dung này ngầm cho thấy lập trường của Mỹ là miền Bắc vẫn chưa vi phạm thoả thuận giữa lãnh đạo hai nước, do tên lửa mà nước này đã phóng chỉ là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Mặt khác, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng phát biểu rằng Washington sẽ không phản ứng quá nhạy cảm với vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng và động thái đó sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập