Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ lập trường tiêu cực rằng cuộc tập trận phòng vệ đảo Dokdo của Hàn Quốc không giúp ích cho việc giải quyết vấn đề Hàn-Nhật. Nói cách khác, xét tình hình căng thẳng gần đây giữa hai nước, thời điểm, thông điệp và quy mô của cuộc diễn tập bảo vệ đảo Dokdo, không mang lại hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề giữa hai bên.
Nội dung trên được phóng viên của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) xác thực sau khi hãng tin Reuters (Anh) và một số cơ quan truyền thông Nhật Bản trích dẫn nhận định của một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.
Việc Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra lập trường tiêu cực về cuộc tập trận bảo vệ đảo Dokdo là một điều khá hiếm thấy. Từ trước đến nay, Bộ Ngoại giao Mỹ thường gọi đảo Dokdo bằng tên gọi khác là "Liancourt Rocks", và kỳ vọng hai nước Hàn-Nhật có thể giải quyết vấn đề chủ quyền lãnh thổ trong hòa bình.
Bên cạnh đó, Washington cũng bày tỏ thất vọng và quan ngại về việc Seoul không gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA). Đây là lần thứ hai, Mỹ lên tiếng bày tỏ lập trường tương tự về vấn đề này.
Trước đó, ngày 22/8 (giờ địa phương) người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Dave Eastburn cho biết Washington hy vọng Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật sẽ được gia hạn trước khi chính thức hết hiệu lực vào tháng 11 tới. Đồng thời, Washington tin chắc rằng dù có bất đồng, song Seoul và Tokyo vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với nhau trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.