Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lễ giới thiệu về kinh tế Hàn Quốc tại New York

Write: 2019-10-17 13:59:44

Thumbnail : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki ngày 17/10 (giờ địa phương) đã chủ trì buổi lễ giới thiệu về nền kinh tế Hàn Quốc với các nhà đầu tư nước ngoài tại New York (Mỹ).

Giới đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến các biện pháp đối phó của Hàn Quốc về việc Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao trong sản xuất chíp bán dẫn và màn hình sang Seoul.

Phó Thủ tướng Hong khẳng định biện pháp của Nhật Bản đi ngược lại với quan điểm bài trừ chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục kiến nghị về vấn đề này trên vũ trường quốc tế.

Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính nhấn mạnh biện pháp của Tokyo không chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới cả Hàn Quốc và Nhật Bản, mà tới cả nền kinh tế toàn thế giới. Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực về mặt ngoại giao để giải quyết vấn đề này.

Trả lời các nhà đầu tư về khả năng nền kinh tế Hàn Quốc đang rơi vào giảm phát, Phó Thủ tướng nhấn mạnh hiện tượng giảm phát xảy ra khi vật giá toàn bộ nền kinh tế đồng thời giảm. Tuy nhiên, gần đây tại Hàn Quốc chỉ có khoảng 20 đến 30% mặt hàng giảm giá, nên các nhà đầu tư không cần lo ngại.

Ông Hong giải thích chế độ tuần làm việc tối đa 52 tiếng là chính sách phù hợp với nền kinh tế Hàn Quốc. Nhưng trong quá trình thực thi chế độ này trong hai năm qua, một số chính sách lao động có thể đã gây ra gánh nặng cho doanh nghiệp và thị trường, nên Chính phủ Hàn Quốc sẽ có các biện pháp bổ sung.

Về xu hướng đình trệ xuất khẩu thời gian qua, Phó Thủ tướng giải thích xu hướng này chịu ảnh hưởng lớn từ sự sụt giảm giá thành chíp bán dẫn. Ngành công nghiệp chíp bán dẫn được dự báo sẽ hồi phục trong năm sau. Khi đó, xuất khẩu cũng sẽ được cải thiện.

Lựa chọn của ban biên tập