Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất thành lập quỹ giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến

Write: 2019-11-06 11:18:51

Thumbnail : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang, người đứng đầu cơ quan lập pháp Hàn Quốc, đã đề xuất ý tưởng giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động và phụ nữ bị ép mua vui cho binh lính Nhật thời chiến.  

Chủ tịch Moon Hee-sang ngày 5/11 đã có buổi thuyết giảng tại trường Đại học Waseda, thủ đô Tokyo, với chủ đề "Kỳ vọng Tuyên bố chung giữa Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Abe Shinzo". Trong đó, Chủ tịch Moon chính thức đề xuất phương án thành lập quỹ có đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp Hàn-Nhật và quyên góp của người dân cả hai nước. Ông Moon cũng kêu gọi sử dụng 6 tỷ won (5,18 triệu USD) còn lại của Quỹ hòa giải, chữa lành vết thương cho nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến.

Quỹ đề xuất này sẽ được dùng để chi trả tiền an ủi cho các nạn nhân, xóa bỏ trách nhiệm bồi thường đối với các doanh nghiệp Nhật Bản, và chấm dứt tranh cãi, mâu thuẫn liên quan đến phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc. 

Đặc biệt, Chủ tịch Moon Hee-sang nhấn mạnh cần tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật để khôi phục mối quan hệ song phương, hướng tới tương lai. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc một lần nữa xin lỗi về nhận định của ông hồi tháng 2 vừa qua là Nhật hoàng cần nhận lỗi về các vấn đề trong quá khứ.

Chính phủ Nhật Bản chưa đưa ra bình luận chính thức nào liên quan đến đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. Tuy nhiên, Đài Phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) lại dẫn lời một quan chức Chính phủ Tokyo, khẳng định không thể chấp nhận phương án của Chủ tịch Moon, vì đề xuất này yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản phải đóng góp chi phí.

Lựa chọn của ban biên tập