Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên hối thúc Mỹ thực thi Tuyên bố chung Mỹ-Triều 12/6

Write: 2019-11-12 10:36:44

Thumbnail : YONHAP News

Quan hệ Mỹ-Triều hầu như không mấy tiến triển kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ nhất tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song nhận định tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc liên quan đến Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 11/11 (giờ địa phương). Ông Kim cho rằng căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc đang ngày càng tồi tệ hơn và chưa thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn.

Đại sứ Kim Song khẳng định nguyên nhân chính hoàn toàn xuất phát từ các hành động khiêu khích quân sự và chính trị của Mỹ. Ông này nhấn mạnh chìa khóa củng cố an ninh và thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc chính là việc thực hiện Tuyên bố chung Mỹ-Triều 12/6 tại Singapore.

Theo ông Kim Song, kể từ năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã tích cực nỗ lực, tiến tới xây dựng thể chế hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. Nước này đã rất kiềm chế thử nghiệm hạt nhân và phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Ngoài ra, quan chức miền Bắc cho biết quan hệ liên Triều hiện vẫn trong cục diện bế tắc, chưa thể tiến tới giai đoạn thực thi các nội dung quan trọng hai bên đã nhất trí. Nguyên nhân là bởi Chính phủ Hàn Quốc một mặt kêu gọi xây dựng hòa bình, mặt khác lại đang tăng cường tư thế sẵn sàng đối phó quân sự.

Trong khi đó, tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc cùng ngày, quyền Tổng thư ký Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Cornel Feruta nhận định các hoạt động hạt nhân của miền Bắc vẫn là nguyên nhân gây lo ngại nghiêm trọng, và Bắc Triều Tiên rõ ràng đang vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an. Ông Feruta hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ các nghĩa vụ với Liên hợp quốc, cũng như nhanh chóng hợp tác với IAEA.

Lựa chọn của ban biên tập