Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên liên tiếp phóng thử vũ khí phỏng đoán là tên lửa đạn đạo

Write: 2020-03-29 10:59:40

Thumbnail : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc sáng 29/3 cho biết đã phát hiện hai vũ khí phỏng đoán là tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bắc Triều Tiên, phóng từ khu vực Wonsan (tỉnh Gangwon) về phía Đông Bắc vùng biển phía Đông vào khoảng 6 giờ 10 phút sáng cùng ngày.

Hai vũ khí này đã bay khoảng 230 km, đạt độ cao tầm 30 km. Quân đội Hàn-Mỹ hiện đang phân tích chi tiết chủng loại hai vũ khí trên, đồng thời giám sát chặt chẽ động thái tiếp theo của miền Bắc và duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đánh giá động thái khiêu khích quân sự của Bình Nhưỡng hoàn toàn không thích hợp trong bối cảnh thế giới đang gặp khó khăn do đại dịch corona-19 toàn cầu.

Dựa vào độ cao và tầm bắn, các quan chức quân đội và Chính phủ nhận định vũ khí phóng của miền Bắc có khả năng cao là pháo phản lực siêu lớn.

Đây là lần thứ tư Bắc Triều Tiên phóng vũ khí, 8 ngày sau khi quân đội nước này thực hiện vụ phóng hai tên lửa chiến thuật "đất đối đất" ATACMS phiên bản miền Bắc vào 6 giờ 45 phút sáng 21/3, từ khu vực tỉnh Bắc Pyongan về vùng biển phía Đông.

Trong ngày 2/3 và 9/3, Bình Nhưỡng cũng đã thực hiện các vụ phóng pháo phản lực siêu lớn trong khuôn khổ cuộc tập trận mùa đông. Trong vụ phóng ngày 9/3, vũ khí thứ nhất và thứ hai được phóng chỉ cách nhau 20 giây, vũ khí thứ hai và thứ ba cách nhau trên 1 phút. Hai vũ khí phóng trong ngày 2/3 cũng được xác định là cách nhau 20 giây.

Lựa chọn của ban biên tập