Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đảng Dân chủ Mỹ: "Tổng thống Trump lợi dụng nguy cơ hạt nhân bóc lột chi phí quân sự với Hàn Quốc"

Write: 2020-07-29 15:50:41

Thumbnail : YONHAP News

Trong dự thảo cương lĩnh chính trị của đảng Dân chủ Mỹ do Ủy ban Cương lĩnh chính trị Mỹ phê duyệt hôm 27/7 (giờ Hàn Quốc), đảng này đã chỉ trích mạnh mẽ cách thức đàm phán chia sẻ chi phí quốc phòng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Dự thảo cương lĩnh chính trị dài 80 trang của đảng Dân chủ cũng là những cam kết của ứng cử viên đảng này cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới.

Trong hạng mục "Tái xây dựng quan hệ đồng minh", đảng Dân chủ chỉ ra rằng Tổng thống Trump đã phá vỡ mối quan hệ liên minh theo cách kẻ thù mong muốn. Hậu quả là hệ thống đồng minh hiện tại đang phải đối mặt với những thử thách khó khăn nhất kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô.

Đảng Dân chủ chỉ ra rằng trong bối cảnh khủng hoảng hạt nhân bán đảo Hàn Quốc ngày càng trầm trọng, ông Trump dường như đang tống tiền Hàn Quốc, nước đồng minh thân thiết của Washington, ép buộc Seoul tăng khoản đóng góp chi phí quân sự chung một cách không thỏa đáng.

Nội dung cương lĩnh chính trị nhấn mạnh đảng Dân chủ sẽ nỗ lực tăng cường khả năng tương tác quân sự, khuyến khích củng cố năng lực phòng vệ, tăng trách nhiệm an ninh khu vực và chia sẻ chi phí quân sự công bằng với các nước đồng minh, chứ không chèn ép và đối xử với họ theo cách của "xã hội đen". 

Về chiến lược châu Á-Thái Bình Dương, đảng này cam kết dẫn dắt nước Mỹ thắt chặt quan hệ với các nước đồng minh chủ chốt trong khu vực, như Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia, thay vì có những hành vi thiếu tôn trọng, làm gia tăng căng thẳng giữa các bên.

Bên cạnh đó, Washington cũng sẽ phối hợp với các nước đồng minh kiềm chế và ngăn chặn các mối đe dọa quân sự như chương trình hạt nhân của miền Bắc thông qua đàm phán ngoại giao, xây dựng chiến lược ngoại giao liên tục và hợp tác thúc đẩy mục tiêu phi hạt nhân hóa lâu dài.

Lựa chọn của ban biên tập