Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ông Trump chưa thể họp bàn với Bắc Triều Tiên vì lịch bầu cử Tổng thống Mỹ

Write: 2020-08-06 10:22:21

Thumbnail : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn với kênh tin tức Fox News của Mỹ ngày 5/8 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu không có cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới thì có lẽ giờ này ông đang ngồi đàm phán với Iran, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.

Ông Trump nói thêm hội nghị thượng đỉnh song phương là điều mà ba nước trên đều mong muốn, đồng thời cho biết Washington và Bình Nhưỡng vẫn đang giữ mối quan hệ tốt.

Trong phiên điều trần tại Thượng viện cùng ngày (5/8), Phó Đặc phái viên về Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Alex Wong cho biết Mỹ sẵn sàng đàm phán với Bắc Triều Tiên và cần tăng cường vai trò với Trung Quốc trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt đối với miền Bắc.

Ngày 7/7, Tổng thống Trump từng để ngỏ về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh với miền Bắc. Tuy nhiên, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn chưa rõ có thể tiến hành hay không, trong khi chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Việc Tổng thống Trump đề cập đến các cuộc đàm phán song phương tại thời điểm này cũng được phân tích là nhằm thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới để tiếp tục thực hiện kế hoạch đàm phán với Bình Nhưỡng.

Lựa chọn của ban biên tập