Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bắc Triều Tiên hoàn công cầu sông Duman nối với biên giới Trung Quốc

Write: 2020-08-24 16:04:40

Thumbnail : KBS News

Công trình xây dựng chiếc cầu nối từ khu vực Namyang ở huyện Onsong, tỉnh Bắc Hamgyong của Bắc Triều Tiên với thành phố Đồ Môn, tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc, bắt ngang sông Duman (Trung Quốc gọi là sông Tumen), được xác nhận là đã hoàn công. 
Cầu biên giới sông Duman có tổng chiều dài hơn 800m, trên cầu có thiết kế lan can với 4 làn đường ô tô.

Đoạn cuối cầu ở phía miền Bắc có một tòa nhà mới xây, được cho là tòa nhà Hải quan. Đoạn cuối cầu ở phía Trung Quốc cũng đang xây dựng cơ sở hạ tầng để thông quan.
Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn công khu thương mại thành phố Đồ Môn trong năm nay, nên đang xúc tiến chuẩn bị khai thông chiếc cầu trên. Nếu được đưa vào sử dụng, dự kiến cầu biên giới sông Duman sẽ thay thế chiếc cầu có chiều rộng 6m được xây dựng từ thời đế quốc Nhật chiếm đóng.

Ngày 17/8 vừa qua, Trung Quốc cũng đã tổ chức lễ khánh thành, chính thức đưa vào hoạt động cơ quan Hải quan ở huyện An Đồ thuộc khu tự trị Diên Biên, tỉnh Cát Lâm, nơi tiếp giáp biên giới với Bắc Triều Tiên.

Một khi các biện pháp cấm vận Bình Nhưỡng được dỡ bỏ, dự kiến các khu vực này sẽ trở thành cánh cửa giao thương chính thức giữa miền Bắc với Trung Quốc.

Trong bối cảnh Bắc Kinh tập trung cải thiện các cánh cửa giao lưu với Bình Nhưỡng, tình hình dịch COVID-19 được cho là một trong các biến số ảnh hưởng tới tiến trình thúc đẩy giao thương giữa hai nước.

Lựa chọn của ban biên tập