Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ngoại trưởng Mỹ lạc quan về đàm phán phi hạt nhân hóa với Bắc Triều Tiên

Write: 2020-09-16 10:11:53

Thumbnail : YONHAP News

Trong buổi tọa đàm trực tuyến ngày 15/9 (giờ địa phương) với Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), tổ chức nghiên cứu chính sách của Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington đang hết sức nỗ lực để đạt tiến triển trong đàm phán phi hạt nhân hóa với Bắc Triều Tiên. 

Ngoại trưởng Pompeo thậm chí còn dùng từ "lạc quan" để đánh giá hai nước Mỹ-Triều sẽ có các bước tiến liên quan tới đàm phán phi hạt nhân hóa miền Bắc.

Mặc dù không đề cập cụ thể về tình hình tiến triển, song ông Pompeo cho biết Washington đang nỗ lực cùng Bình Nhưỡng để tìm kiếm cơ hội.

Phát ngôn trên của Ngoại trưởng Mỹ được phân tích là nhằm ám chỉ hai nước Mỹ-Triều đang tiến hành các cuộc tiếp xúc ngầm để thúc đẩy đàm phán và nối lại đối thoại song phương.

Trong bối cảnh Mỹ đang để ngỏ cánh cửa hỗ trợ nhân đạo cho miền Bắc, khả năng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba, được xem là sự kiện "bất ngờ tháng 10", sẽ diễn ra trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 năm nay lại một lần nữa thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nhiều ý kiến dự đoán Tổng thống Donald Trump có thể sẽ xúc tiến nối lại các cuộc tiếp xúc với miền Bắc, dù chưa phải là hội nghị thượng đỉnh thì ít nhất sẽ là đàm phán cấp cao Mỹ-Triều, bởi việc cải thiện mối quan hệ với Bình Nhưỡng được coi là thành tích chính trị giúp ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ khó có thể kỳ vọng đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều sẽ đạt được tiến triển cấp tốc, bởi chỉ còn chưa đến 50 ngày nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập