Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ứng cử viên Hàn Quốc nhận ít phiếu ủng hộ hơn đối thủ tại vòng ba tranh cử vị trí lãnh đạo WTO

Write: 2020-10-29 10:23:31

Thumbnail : KBS News

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ngày 28/10 (giờ địa phương) đã nhóm họp và công bố kết quả vòng ba, cũng là vòng cuối cùng của cuộc đua vào vị trí Tổng Giám đốc WTO. Kết quả cho thấy ứng cử viên Hàn Quốc là Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Yoo Myung-hee nhận được ít phiếu ủng hộ hơn so với ứng cử viên đến từ Nigeria, bà Ngozi Okonjo-Iweala.

Được biết, bà Ngozi Okonjo-Iweala nhận được hơn 100 phiếu trong tổng số 164 quốc gia.

Số phiếu ủng hộ dành cho ứng viên là điều kiện quan trọng để chọn ra tân Tổng giám đốc. Sau đó, các quốc gia thành viên WTO sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong cuộc họp hội đồng chung ngày 9/11.

Cũng trong cuộc họp WTO hôm 28/10, Mỹ tuyên bố không ủng hộ ứng cử viên Nigeria vào vị trí lãnh đạo WTO, đồng thời trong tuyên bố chính thức của Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR), Washington cũng cho biết ủng hộ ứng cử viên Hàn Quốc.

Dựa trên sự ủng hộ của Mỹ, trong thời gian còn lại cho tới khi có quyết định cuối cùng, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục thuyết phục các nước khác, nhưng khả năng đảo ngược tình thế không cao.

Lựa chọn của ban biên tập