Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Truyền thông Iran: "Seoul và Tehran đã bắt đầu đàm phán"

Write: 2021-01-11 12:52:56

Thumbnail : YONHAP News

Hãng thông tấn Nhà nước IRNA của Iran đưa tin phái đoàn quan chức Chính phủ Hàn Quốc tới Tehran để thảo luận về vấn đề thả tàu chở hóa chất Hankuk Chemi đã bắt đầu đàm phán với Bộ Ngoại giao nước này vào ngày 10/1.

IRNA đăng tải ảnh phái đoàn hai nước ngồi giãn cách để đối thoại, trong đó Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-gon ngồi cạnh người đồng cấp Iran Abbas Araghchi.

Trong buổi đàm phán đầu tiên, phái đoàn Hàn Quốc khẳng định chuyến thăm lần này là nhằm củng cố quan hệ với Iran. Ngoài ra, Seoul nhấn mạnh hai bên phải giải quyết các vấn đề nổi cộm song phương, khôi phục lòng tin, đồng thời nỗ lực thương lượng về vấn đề tàu chở hóa chất Hankuk Chemi đang bị bắt giữ.

Tuy nhiên, phía Iran chỉ tập trung vào vấn đề khoản tiền đang bị ngân hàng thương mại Hàn Quốc đóng băng, cho rằng chỉ khi nào vấn đề này được giải quyết thì mới có thể phát triển quan hệ song phương.

Tehran tiếp tục nhấn mạnh rằng việc bắt giữ tàu Hankuk Chemi trên vịnh Ba Tư là vì tàu của Hàn Quốc đã có hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Khác với lập trường của Chính phủ Iran, các hãng truyền thông nước này lại tập trung đưa tin về vấn đề tàu Hàn Quốc bị Tehran bắt giữ như một nghị sự chính cho hội đàm lần này.

Tuy nhiên, do lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là bên bắt tàu, nên trong cuộc đàm phán đầu tiên, dường như hai bên mới chỉ dừng lại ở việc xác định lập trường của đối phương.

Trong khi đó, lực lượng Vệ binh cách mạng Hội giáo Iran cuối tuần qua đã tiến hành cuộc tập trận cơ động trên biển quy mô lớn, khẳng định rằng nước này đang kiểm soát vịnh Ba Tư.

Lựa chọn của ban biên tập