Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

“Nhiệt độ toàn cầu có thể tăng thêm 1,5 độ C trong vòng 20 năm tới”

Write: 2021-08-10 12:14:15

Thumbnail : YONHAP News

Trước thềm công bố báo cáo chính thức lần thứ 6 vào tháng 9 năm sau, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) thuộc Liên hợp quốc ngày 9/8 đã công bố một báo cáo chuyên môn, đưa ra căn cứ khoa học về biến đổi khí hậu. 

Theo đó, nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tăng thêm 1,5 độ C trong vòng 20 năm, tức cao gấp 1,5 lần so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900). Năm 2018, nhiệt độ trung bình của Trái đất được dự đoán tăng thêm 1,5 độ C vào năm 2035-2052, song theo tính toán mới của IPCC thì viễn cảnh này sẽ diễn ra sớm hơn 12 năm, tức giai đoạn 2021-2040.

Theo báo cáo, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 10 năm gần đây tăng 1,09 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và tăng 0,3 độ C so với cáo báo thứ 5 đưa ra trong năm 2013 của IPCC. Con số 1,09 độ C chỉ cách 0,41 độ C so với mức trần kiềm chế nền nhiệt tăng trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là 1,5 độ C.  

Giáo sư trường Đại học quốc gia Busan kiêm nhà nghiên cứu thuộc nhóm chuyên môn thứ nhất của IPCC Lee June-yi cho biết nhiệt độ của Trái đất nóng lên tỷ lệ thuận với lượng khí CO2 thải ra trong thời gian qua. Do đó, nhiều khả năng Trái đất sẽ nóng thêm 1,5 độ C đến trước năm 2040 bất kể dự đoán trước đó là gì. 

Nếu điều này xảy ra, tần suất xuất hiện nắng nóng gay gắt trong 50 năm sẽ cao gấp 8,6 lần so với trước đây và hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa tập trung và hạn hán được dự đoán sẽ xảy ra nhiều gấp hai lần.

Do đó, để ngăn chặn Trái đất nóng lên không quá 1,5 độ C, nhiều chuyên gia liên quan đến khí hậu cho rằng cần phải áp dụng các biện pháp giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính một cách nhanh chóng, tức thì và lâu dài.
 
Báo cáo lần này của IPCC một lần nữa cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng khí hậu toàn thế giới. Cơ quan khí tượng và thủy văn Hàn Quốc có kế hoạch công bố kịch bản chi tiết về dự báo biến đối khí hậu của Hàn Quốc vào tháng 12 sắp tới.

Lựa chọn của ban biên tập